Một vụ cháy rừng quy mô lớn đã bùng phát tại tỉnh Aude, miền Nam nước Pháp, thiêu rụi hơn 13.000 ha rừng và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến 15 xã, thành phố trong khu vực. Đây được xem là vụ cháy nghiêm trọng nhất tại Pháp trong mùa hè năm nay.
Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo trong bối cảnh vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 tại Quảng Ninh khiến nhiều người thương vong, trong đó có người dân sinh sống tại Thủ đô.
Hong Kong ngày 20/7 đã ban hành cảnh báo bão cao nhất khi cơn bão Wipha, với sức gió hơn 167 km/giờ mang theo mưa và gió lớn, khiến hơn 500 chuyến bay bị hủy.
Tối 13/7, tại thôn Khe Qué, xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng làm sập hoàn toàn hai ngôi nhà làm 2 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.
Lốc xoáy chiều 5/5 quét qua huyện Trấn Yên (Yên Bái) khiến 59 ngôi nhà bị ảnh hưởng, một người bị thương, nhiều diện tích lúa và hoa màu thiệt hại; lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục hậu quả.
Trong 4 tháng đầu năm 2025, tai nạn giao thông trên toàn quốc giảm mạnh với hơn 2.200 vụ so với cùng kỳ, số người chết và bị thương đều ghi nhận xu hướng giảm rõ rệt.
Theo thông tin cập nhật mới nhất, số người thiệt mạng trong trận động đất lớn xảy ra cách đây gần 2 tuần tại Myanmar đã tăng lên 3.649 người, trong khi 5.018 người bị thương và 145 người vẫn mất tích.
Theo Đài Truyền hình Nhà nước Myanmar MRTV, tính đến tối 3/4, chính quyền Myanmar cho biết rằng số nạn nhân thiệt mạng do trận động đất kinh hoàng tại Myanmar hôm 28/3 đã tăng lên 3.145 khi các đội cứu hộ vẫn tiếp tục tìm thấy thêm thi thể.
Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) đã ban bố cảnh báo đỏ về thương vong sau trận động đất tại Myanmar, cảnh báo rằng số người thiệt mạng có thể lên tới 100.000 trong kịch bản tồi tệ nhất.
Vụ nổ tàu chở dầu xảy ra tại xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình vào sáng nay đã khiến 3 người bị thương, trong đó có một người bị thương nặng.
Trận lốc xoáy xảy ra vào khoảng 15h15, ngày 09/10, tại khu vực ấp 1, xã Trí Phải, huyện Thới Bình (Cà Mau) đã khiến 6 người bị thương, trong đó có 4 trẻ em.
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ NN&PTNT, tính đến chiều 8/9, bão số 3 đã làm 24 người chết, mất tích, trong đó do bão 9 người; sạt lở đất 12 người; do lũ cuốn trôi 3 người.
Thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), tính đến sáng 8/9, bão số 3 đã khiến 9 người chết, 187 người bị thương.
Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT), tính đến 17 giờ chiều ngày 7/9, đã có 4 người tử vong và 78 người bị thương trong bão số 3.
Khoảng 8h25 sáng 16/7, tiếng nổ đinh tai làm rung chuyển mặt đất, nứt vỡ tường, toàn bộ kính mặt trước bị thổi bay hơn 35 m, văng sang cả đường đối diện.
Tính đến sáng nay, đã có 9 người chết và hơn 1.000 người khác bị thương sau vụ động đất mạnh 7,2 độ ngoài khơi Đài Loan. Hàng chục người khác vẫn chưa rõ tung tích và vẫn còn 71 thợ mỏ bị mắc kẹt. Chưa ghi nhận lao động người Việt Nam tử vong hay bị thương trong vụ động đất
Vụ sập trần gỗ phòng học xảy ra sáng nay (21/12) tại trường Phổ thông Hermann Gmeiner, thành phố Vinh (Nghệ An) đúng trong giờ học khiến 10 học sinh phải nhập viện trong đó 2 em bị thương nặng.