Lào Cai: Sạt lở đất trong đêm làm 2 người tử vong, 3 người bị thương
Tối 13/7, tại thôn Khe Qué, xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng làm sập hoàn toàn hai ngôi nhà làm 2 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.
Theo thông tin ban đầu,vào khoảng 21h46 ngày 13/7/2025, tại khu vực taluy phía sau nhà anh Vũ Văn H (SN 1989, trú tại thôn Khe Qué, xã Xuân Ái), đất đá bất ngờ đổ sập xuống, vùi lấp toàn bộ căn nhà cấp 4 của gia đình anh. Sạt lở tiếp tục lan rộng,khiến ngôi nhà gỗ liền kề của anh Vũ Văn L (SN 2001) cũng bị chôn vùi.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo xã Xuân Ái cùng các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường,chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn.
Thời điểm xảy ra sạt lở,chị Bùi Thị Vân A (SN 2003, vợ anh H) cùng hai con nhỏ là cháu Vũ Minh L (SN 2021) và Vũ Tú U (SN 2024) bị đất đá xô đẩy ra phía ngoài khu vực nguy hiểm.

Người dân địa phương đã nhanh chóng đưa ba mẹ con ra khỏi hiện trường trong tình trạng đa chấn thương.Cả ba được sơ cứu tại Trung tâm Y tế xã và chuyển tuyến lên Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên. Hiện sức khỏe đã tạm ổn định.
Lực lượng chức năng xác định trong căn nhà bị sập vẫn còn người mất tích. Tuy nhiên, do khối lượng đất đá lớn,hiện trường tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sụp đổ, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Chính quyền đã phong tỏa khu vực, huy động máy móc, lực lượng quân sự địa phương và dân quân để đào bới, tìm kiếm các nạn nhân.
Đến khoảng 0h20 ngày 14/7, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy chị Vũ Thị T (SN 1998) và cháuVũ Khánh T (SN 2024) trong tình trạng ngừng thở. Dù được huy động máymóc và thiết bị y tế hỗ trợ cấp cứu khẩn cấp, nhưng cả hai nạn nhân đều khôngqua khỏi. Thi thể được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Ông Lưu Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy xã Xuân Ái cho biết, nhiều ngày qua khu vực xã có mưa kéo dài,chính quyền đã khuyến cáo người dân rời khỏi các điểm có nguy cơ sạt lở. Tuy nhiên, do hai ngày gần đây thời tiết nắng ráo, một số hộ dân đã quay trở lại sinh sống thì tai nạn đáng tiếc xảy ra.
Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục khảo sát địa hình, đánh giá mức độ nguy hiểm và điều tra nguyên nhân vụ sạt lở để có biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân.
Sạt lở đất gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường. Hiện tượng này làm mất lớp đất màu mỡ, phá hủy hệ sinh thái tự nhiên và môi trường sống của nhiều loài động thực vật. Ngoài ra, sạt lở còn làm ô nhiễm nguồn nước do đất, bùn và các chất thải bị cuốn trôi xuống sông suối. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nước và gây thiệt hại cho nông nghiệp, thủy sản. Về lâu dài, sạt lở đất còn góp phần làm gia tăng hiện tượng thoái hóa đất và biến đổi khí hậu.