El Nino đang mạnh lên nhanh chóng, kéo theo nguy cơ hạn hán nghiêm trọng tại nhiều khu vực, làm suy giảm năng suất cây trồng, gián đoạn giao thương và đẩy hàng chục triệu người vào tình trạng mất an ninh lương thực.
Nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm nhiều khu vực miền Bắc trong những ngày đầu tháng 8. Ngày 9/8, một số điểm quan trắc ghi nhận nhiệt độ trên 38°C, trong đó Bắc Mê (Tuyên Quang) đạt 39,9°C – mức cao nhất được ghi nhận trong đợt nắng nóng này.
Thế giới đang đối mặt với nguy cơ kép khi hiện tượng “siêu El Nino” có khả năng xuất hiện vào cuối năm 2026, trong bối cảnh xung đột địa chính trị tại khu vực Trung Đông làm gián đoạn chuỗi cung ứng phân bón và năng lượng. Sự kết hợp giữa biến động khí hậu và bất ổn địa chính trị được dự báo sẽ tạo áp lực lớn lên an ninh lương thực toàn cầu.
Từ ngày 21 đến 24/7, khu vực Nghệ An và Thanh Hóa ghi nhận lượng mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 3, gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương miền núi.
Năm 2025 được dự báo sẽ tiếp tục chứng kiến xu hướng gia tăng của các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão mạnh, mưa lớn kéo dài, và hạn hán khắc nghiệt do tác động của biến đổi khí hậu.