Buôn Đôn (Đắk Lắk) khởi tố 16 đối tượng cưa hạ gỗ quý VQG Yok Đôn

15/03/2018 07:12
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Sáng 15/3, Viện KSND huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) cho biết, viện này vừa quyết định phê chuẩn khởi tố bị can của công an huyện này đối với 16 đối tượng tham gia phá rừng tại tiểu khu 409 của VQG Yok Đôn về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

>>Vườn quốc gia Yok Đôn lại bị phá tanh bành quy mô lớn

>>Vườn Quốc gia Yok Đôn tiếp tục bị hủy hoại

Số gỗ được phát hiện

Trước đó, ngày 16/1/2018, tổ công tác của Trạm kiểm lâm số 8 thuộc VQG Yok Đôn trong lúc tuần tra tiểu khu 409 đã phát hiện hàng chục đối tượng đang cưa hạ nhiều cây gỗ Giáng Hương quý hiếm. Ngay lập tức, tổ công tác liền truy đuổi các đối tượng và bắt giữ được đối tượng Ma A Lào (ngụ xã Cư Kbang, huyện Ea Súp) và giao đối tượng này cho Công an huyện Buôn Đôn tiếp tục xác minh, làm rõ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu tháng 1/2018, các đối tượng gồm: Giành Seo Sếnh (SN: 1991), Tráng Seo Vành (SN1990), Thào Seo Phổng (SN 2001), Ma A Lao (SN 1997) và Thào A Tú (SN 1999, cùng trú tại xã Cư K’Bang, huyện Ea Súp, Đắk Lắk) cùng nhau góp tiền mua một máy cưa để đi chặt hạ gỗ trái phép tại VQG Yok Đôn.

Đến ngày 9/1/2018, 5 đối tượng trên rủ thêm 3 đối tượng khác gồm: Giàng Seo Đề (SN 1994), Tráng Seo Lự (SN 1992) và Sùng A Chuẩn (SN 1998, trú cùng xã Cư K’Bang) cùng nhau đến tiểu khu 409 của VQG Yok Đôn chặt hạ 2 cây Giáng hương, sau đó lấy 8 phách gỗ về bán được 24 triệu đồng để chia nhau tiêu xài.

Đến ngày 15/1/2018, 8 đối tượng trên tiếp tục rủ thêm 8 đối tượng khác gồm: Sùng A Vềnh (SN 1996), Tráng Seo Tánh (SN 1994), Thào A Hồng (SN 1990), Tráng Seo Ký (SN 1995), Vàng Theo Sơn (SN 1998), Cháng Seo Chà (SN 1979), Thào A Vàng (SN 1992, cùng trú xã Cư K’Bang) và Giàng Seo Chư (SN 1994, trú tại xã Cư San, huyện M’đrăk, Đắk Lắk) đến khu vực tiểu khu 409 của VQG Yok Đôn để khai thác gỗ trái phép. Từ ngày 15/01 đến 16/01/2018, các đối tượng đã chặt hạ được 2 cây Giáng Hương nhưng chưa kịp xẻ gỗ mang về.

Đến khoảng 11h ngày 16/1/2018, lực lượng kiểm lâm VQG Yok Đôn tuần tra đến khu vực trên thì phát hiện các đối tượng đang khai thác gỗ, vì thế các đối tượng trên liền bỏ chạy. Kiểm lâm vườn đã vây bắt được đối tượng Ma A Lao tại hiện trường và tạm giữ tang vật là gỗ quý bị cưa hạ.

Trước đó, vào ngày 26/1/2018, lực lượng kiểm lâm VQG Yok Đôn phát tại tiểu khu 408 của vườn (giáp khu vực vành đai biên giới thuộc Đồn biên phòng 741 – Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk quản lý) có 23 cây gỗ quý (trong đó 19 cây Cà te, 2 cây Cẩm lai và 2 cây Sao) bị chặt hạ với tổng khối lượng gỗ khoảng 45m3. Vụ phá rừng này đến nay vẫn chưa bắt được các đối tượng chặt phá rừng.

Ngoài ra, sáng 6/3, ông Phạm Tuấn Linh, quyền Giám đốc VQG Yok Đôn, huyện Buôn Đôn cho biết: Cơ quan CSĐT Công an huyện Buôn Đôn đang phối hợp với VKSND huyện và Hạt Kiểm lâm VQG Yok Đôn, tiến hành khám nghiệm hiện trường, giám định thiệt hại lâm sản và tiến hành điều tra làm rõ vụ hủy hoại rừng vừa mới xảy ra trong VQG Yok Đôn.

Trước đó, ngày 5/3, lực lượng kiểm lâm thuộc Trạm kiểm lâm Đrăng Phôk, buôn Đrăng Phôk, xã Krông Na (huyện Buôn Đôn) phát hiện tại tiểu khu 442 VQG Yok Đôn một số cây gỗ bị chặt hạ.

Qua khám nghiệm sơ bộ hiện trường cho thấy có 8 cây gỗ bị chặt hạ (chưa xác định được chủng loại gỗ), các cây có đường kính từ 25 cm đến 50 cm và được cắt ra thành từng khúc có kích thước khác nhau.

Xác minh ban đầu cho thấy, có dấu hiệu vụ hủy hoại rừng này là do người dân chặt phá để lấy đất làm nương rẫy.

Nhân Mã (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Buôn Đôn (Đắk Lắk) khởi tố 16 đối tượng cưa hạ gỗ quý VQG Yok Đôn