Cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh trước bão

Cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh trước bão
Trong khi đó thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đang nóng bức, nhiều địa phương có nắng nóng, một số nơi nắng nóng đạt mức gay gắt. Dự báo vào chiều tối nay (14/8), khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau là phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ bắt đầu chịu ảnh hưởng của dòng giáng trong hoàn lưu xa trước bão, kết hợp với nhiệt độ lớp không khí sát mặt đất cao. Ngoài ra, không khí bao phủ các địa phương bị xáo trộn và chuyển động sinh các nhiễu động. Từ đó dễ phát sinh hiện tượng lốc tố trong cơn giông trước khi bão ảnh hưởng.