Cục Lâm nghiệp và Kiểm Lâm cảnh báo nguy cơ cháy rừng tại 146 khu vực, trong đó 27 vùng ở Nam Bộ đạt cấp cực kỳ nguy hiểm. Nắng nóng diện rộng, độ ẩm thấp khiến nguy cơ hỏa hoạn gia tăng.
Thảm họa cháy rừng được mô tả là “tồi tệ nhất từ trước đến nay” tại Hàn Quốc đã thiêu rụi 17.000 ha rừng, 209 ngôi nhà và nhà máy, cũng như khiến khiến ít nhất 18 người thiệt mạng, 23.000 người phải sơ tán.
Thời gian nắng hanh kéo dài làm tăng nguy cơ cháy rừng tại thị xã Kinh Môn và TP Chí Linh (Hải Dương). Mức độ cảnh báo cháy rừng cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm.
Ngày 17/2, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên đã ra thông báo số 161/TB-CCKL về việc dự báo nguy cơ cháy rừng của toàn tỉnh đang ở cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm) do tình trạng nắng nóng, hanh khô kéo dài.
Trước thời tiết hanh khô kéo dài, Tây Ninh đã phát đi cảnh báo cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm. Các khu rừng có nguy cơ bùng phát hỏa hoạn cao, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm giảm thiểu rủi ro.
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên vừa ban hành thông báo về nguy cơ cháy rừng từ ngày 10 - 16/2 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các khu vực rừng tại tỉnh Điện Biên đều có nguy cơ cháy cao, nhiều nơi ở mức cực kỳ nguy hiểm.
Theo dự báo, tình trạng nắng nóng và hanh khô sẽ kéo dài, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bùng phát cháy rừng. Hiện, hơn 40.000ha rừng của tỉnh Kiên Giang đang đứng trước nguy cơ cháy cao, đe dọa đến hệ sinh thái và đời sống của người dân địa phương.
Để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, người dân cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa như kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống điện định kỳ, sử dụng thiết bị điện đúng cách...
Cận Tết, nhu cầu sử dụng thiết bị điện trong gia đình tăng cao, kéo theo nguy cơ cháy, nổ do quá tải và chập điện. Việc kiểm tra, bảo dưỡng và sử dụng đúng cách các thiết bị điện là vô cùng cần thiết để đảm bảo an toàn cho gia đình trong dịp lễ.
Hà Nội sẽ tiến hành thử nghiệm tích hợp công nghệ cảnh báo cháy với định danh số nhà. Đây là bước tiến trong việc ứng dụng công nghệ vào quản lý đô thị và nâng cao an toàn cho người dân.
Chỉ trong 1 tuần, Hà Nội xảy ra 6 vụ cháy liên tiếp, gây thiệt hại nặng nề, Hà Nội khuyến cáo người dân không lơ là, cảnh giác và thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Theo thông tin từ Chi cục Kiểm Lâm Hải Dương, nguy cơ cháy rừng ở TP.Chí Linh và thị xã Kinh Môn trên địa bàn tỉnh này đang thuộc cấp cực kỳ nguy hiểm (cấp V - cao nhất).
Sáng 28/10, thị xã Kinh Môn vừa xảy ra một vụ cháy rừng khiến lực lượng chức năng phải huy động hàng trăm người tham gia khống chế và dập tắt đám cháy.
Do thời tiết nắng nóng và khô hanh kéo dài, Chi cục Kiểm lâm Hải Dương đã nâng mức cảnh báo cháy rừng trên địa bàn thành phố Chí Linh và thị xã Kinh Môn lên cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm, nguy cơ cháy rừng lớn, nếu xảy ra cháy tốc độ lửa lan tràn nhanh.
Bão số 3 vừa qua đã làm nhiều cây rừng bị gãy đổ bật gốc. Trong khi đó, miền Bắc đang ở những ngày cao điểm của hanh khô, khiến cho thực bì dưới tán rừng khô nhanh hơn, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao.
Chi cục Kiểm lâm Hải Dương đưa ra cảnh báo cháy rừng trên địa bàn TP. Chí Linh và thị xã Kinh Môn đang ở cấp 4 (cấp nguy hiểm). Hai địa phương này hiện có 10 khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao.
Thời tiết nắng nóng, hanh khô đã khiến 6 triệu tấn vật liệu dễ cháy tại các khu rừng bị thiệt hại sau bão ở Quảng Ninh trở thành mối nguy lớn, thậm chí có thể gây ra những thảm họa về môi trường.