Nghệ An nâng cảnh báo cháy rừng lên cấp cao nhất tại nhiều địa phương
Trước diễn biến nắng nóng gay gắt kéo dài, Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) tỉnh Nghệ An vừa phát đi Thông báo số 840/TB-BCĐ.KL về cấp dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh từ ngày 17 đến 25/6/2026.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng sẽ trải qua đợt nắng nóng diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ C, nhiều nơi vượt ngưỡng 38 độ C, trong khi độ ẩm không khí giảm xuống chỉ còn khoảng 50-55%.

Điều kiện thời tiết khô nóng kéo dài, lượng mưa thiếu hụt khiến nguy cơ cháy rừng trên địa bàn Nghệ An tăng mạnh, đe dọa nghiêm trọng đến tài nguyên rừng, môi trường sinh thái cũng như tính mạng, tài sản của người dân.
Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo tỉnh công bố cấp dự báo nguy cơ cháy rừng từ Cấp IV (nguy hiểm) đến Cấp V (cực kỳ nguy hiểm) tại nhiều xã, phường trong tỉnh.
Trong đó, hàng chục địa phương thuộc các huyện miền núi như Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong được xếp ở Cấp IV - mức nguy hiểm, với cảnh báo thời tiết khô hanh kéo dài và nguy cơ cháy rừng lớn.
Đặc biệt, nhiều địa phương ở khu vực đồng bằng, ven biển và trung du như Trường Vinh, Cửa Lò, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Yên Thành, Hoàng Mai, Quỳnh Lưu cùng nhiều xã, phường khác được nâng lên Cấp V - mức cực kỳ nguy hiểm. Đây là cấp cảnh báo cao nhất, đồng nghĩa nguy cơ xảy ra cháy rừng ở mức rất cao và lửa có thể lan rộng với tốc độ cực nhanh nếu phát sinh nguồn cháy.
Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ rừng và lực lượng kiểm lâm tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm soát nghiêm việc sử dụng lửa trong và ven rừng; tạm dừng hoàn toàn hoạt động đốt thực bì, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về PCCCR.
Các đơn vị chức năng được yêu cầu duy trì trực ban 24/24 giờ trong thời gian cao điểm nắng nóng; tăng cường tuần tra, lập chốt kiểm soát tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao như Khu mộ bà Hoàng Thị Loan, Khu lăng mộ Vua Mai Hắc Đế, Khu Lâm viên núi Quyết, Đền Cuông... nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.
Ban Chỉ đạo tỉnh cũng yêu cầu các chủ rừng chủ động chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và thiết bị chữa cháy. Khi xảy ra cháy rừng, Chủ tịch UBND xã, phường phải trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy, đồng thời xây dựng phương án sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng.
Sau khi đám cháy được khống chế, các địa phương phải nhanh chóng điều tra nguyên nhân, xác định đối tượng liên quan và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.




