Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An chủ động ứng phó nguy cơ mưa lớn
Trước dự báo xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng tại khu vực Bắc Bộ cùng hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 14/6 đến đêm 16/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to kèm theo dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 70 - 150mm, có nơi trên 250mm. Đáng lưu ý, một số khu vực có thể xuất hiện mưa cường suất lớn, vượt 100mm trong vòng 3 giờ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn kéo dài có nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực đồi núi dốc.
Trước diễn biến thời tiết phức tạp, ngày 12/6, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ cùng hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An chủ động triển khai phương án ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá và ngập lụt.
Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, cập nhật kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai để thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân nhằm chủ động phòng tránh. Đồng thời, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; sẵn sàng phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn khi cần thiết.
Bên cạnh đó, lực lượng xung kích tại cơ sở được yêu cầu tăng cường kiểm tra, khơi thông dòng chảy tại các vị trí ách tắc, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và vật tư để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu xảy ra thiên tai.
Công tác thông tin, tuyên truyền cũng được nhấn mạnh nhằm giúp người dân cập nhật diễn biến thời tiết, nâng cao kỹ năng phòng tránh mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá và ngập lụt, qua đó giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
Các địa phương, đơn vị được yêu cầu tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi sát tình hình thiên tai và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia thông qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).




