Biến đổi khí hậu

Thời tiết tháng 6: Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C

Thiên Thanh 08:48 04/06/2026

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, tháng 6/2026 sẽ xuất hiện thêm từ 1-2 đợt nắng nóng diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, nhiều nơi vượt 40 độ C. Trong khi đó, mưa dông gia tăng ở nhiều khu vực, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 6, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ tiếp tục xuất hiện nhiều đợt nắng nóng gay gắt, thậm chí đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C.

Đánh giá về diễn biến thời tiết tháng 5, cơ quan khí tượng cho biết Bắc Bộ và Trung Bộ đã trải qua hai đợt nắng nóng diện rộng vào các ngày 13-17/5 và 23-28/5, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C.

Tại Nam Bộ, nắng nóng xuất hiện trong ba đợt gồm các ngày 1-3/5, 7-17/5 và 22-26/5. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, một số trạm khí tượng ghi nhận mức nhiệt cao nhất ngày vượt giá trị lịch sử cùng kỳ.

vnnn.png
Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt

Đáng chú ý, đợt nắng nóng cuối tháng 5 được đánh giá là gay gắt và đặc biệt gay gắt nhất trong cùng thời kỳ kể từ năm 2021 đến nay. Nhiều địa phương ghi nhận thời gian nắng kéo dài bất thường, bắt đầu từ khoảng 9 giờ sáng và duy trì đến 19 giờ tối. Ngay cả ban đêm, nhiệt độ vẫn phổ biến ở mức 30-31 độ C, khiến cảm giác oi bức kéo dài suốt ngày đêm.

Nguyên nhân chủ yếu do vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam, kết hợp với hiệu ứng phơn hoạt động mạnh tại Trung Bộ, làm nhiệt độ tăng cao trên diện rộng trong nhiều ngày liên tiếp. Dưới tác động của đợt nắng nóng này, có 11 trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ cao nhất ngày đạt hoặc vượt mức lịch sử cùng kỳ.

Tháng 6 dự báo xuất hiện thêm 1-2 đợt nắng nóng diện rộng

Trong tháng 6, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa - Nghệ An được dự báo có lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm từ 5-10%. Tuy nhiên, nền nhiệt vẫn duy trì ở mức cao nên nguy cơ nắng nóng còn tiếp diễn. Trong khi đó, các khu vực còn lại trên cả nước có tổng lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-25%.

Nhiệt độ trung bình tháng 6 tại Hà Nội dự báo dao động từ 30-31 độ C; Nghệ An từ 31-32 độ C; Huế từ 30-31 độ C; Quy Nhơn từ 30,5-31,5 độ C. Đây là những địa phương có khả năng chịu tác động rõ nét của các đợt nắng nóng trong thời gian tới.

Cơ quan khí tượng dự báo tháng 6 sẽ còn xuất hiện từ 1-2 đợt nắng nóng diện rộng. Trong các đợt này, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, một số nơi vượt 40 độ C, tập trung chủ yếu tại khu vực vùng núi phía Tây từ Thanh Hóa đến Huế. Xu thế chung cho thấy nhiệt độ trung bình trên cả nước tiếp tục cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C.

Tại khu vực miền núi phía Bắc, Lào Cai được dự báo có nhiệt độ trung bình từ 30,5-31,5 độ C, thuộc nhóm cao nhất khu vực, với tổng lượng mưa khoảng 150-300mm phân bố tương đối đồng đều trong tháng.

Trung Bộ tiếp tục là khu vực nóng nhất cả nước. Tại Vinh, nhiệt độ trung bình tháng dự báo đạt 31-32 độ C, thuộc nhóm cao nhất trong các trạm khí tượng đại diện trên toàn quốc. Lượng mưa chỉ khoảng 70-140mm, thấp hơn đáng kể so với nhiều khu vực khác, cho thấy nắng nóng và khô hạn vẫn là hình thái thời tiết chủ đạo.

Trong khi đó, Tây Nguyên duy trì nền nhiệt trung bình từ 26-27 độ C. Khu vực Buôn Ma Thuột được dự báo có lượng mưa từ 150-300mm, tăng dần về nửa cuối tháng khi gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh hơn.

Tại Nam Bộ, nhiệt độ trung bình tháng ở TP.HCM dao động từ 29-30 độ C, lượng mưa phổ biến 150-300mm. Cần Thơ có nhiệt độ từ 28-29 độ C, lượng mưa khoảng 140-270mm. Mưa dông được dự báo gia tăng từ giữa tháng, tuy nhiên trước thời điểm mưa xuất hiện vào chiều tối vẫn có thể xảy ra các đợt nắng nóng cục bộ.

Cảnh báo mưa dông, lốc sét và nguy cơ cháy nổ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, các đợt nắng nóng gay gắt kéo dài trong tháng 6 có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe người dân, nhu cầu sử dụng điện và hoạt động sản xuất.

Người dân cần đề phòng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư và cơ sở sản xuất do nhu cầu sử dụng điện tăng cao; đồng thời hạn chế làm việc ngoài trời trong khung giờ nắng nóng cực điểm để tránh các tác động bất lợi đến sức khỏe.

Bên cạnh đó, rãnh gió mùa cùng hoạt động của gió mùa Tây Nam tại khu vực phía Nam có thể gây ra nhiều đợt mưa rào và dông trên đất liền. Trong các cơn dông, nguy cơ xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn ở mức cao.

Trên biển, người dân và ngư dân cần đề phòng gió mạnh do mưa dông cục bộ, gió mùa Tây Nam hoặc ảnh hưởng của các xoáy thuận nhiệt đới có thể hình thành trên Biển Đông, gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết tháng 6: Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.