Từ ngày 13/12, dự báo Bắc Bộ chịu đợt rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất dưới 5°C. Tại Hà Nội, mưa vừa, mưa to kèm dông xuất hiện từ đêm 12/12, trời chuyển rét từ ngày 13/12, nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.
Áp cao lạnh lục địa tăng cường, cùng với tác động của hoàn lưu bão Koto đang hoạt động trên biển Đông, được dự báo sẽ gây mưa dông cho TP.HCM và Nam Bộ. Các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh có thể xuất hiện trong những ngày tới.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong tháng tới (đến ngày 20/12), Biển Đông có khả năng đón 1–2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.
Theo chuyên gia khí tượng, do nhánh áp cao cận nhiệt đới ở phía Bắc suy yếu và mở rộng về phía Nam, khiến bão số 14 Phượng Hoàng bị “dẫn” lệch trục lên phía Bắc.
Bão Fengshen đang di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc với sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 11, và dự kiến sẽ vào Biển Đông trong ngày 20/10, có khả năng mạnh lên cấp 11, giật cấp 13. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, được cảnh báo có rủi ro thiên tai cấp 3, gió mạnh, sóng cao và biển động rất mạnh.
Sáng sớm 6/10, bão số 11 (tên quốc tế Matmo) đã đi vào đất liền khu vực Phòng Thành, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Hoàn lưu bão đã gây ra đợt mưa lớn trên diện rộng tại các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta.
Bão số 11 Matmo đang làm biển Bắc Đông dậy sóng, gió giật cấp 15. Dự báo tối và đêm 5/10, bão tiến sát bờ, gây gió mạnh và mưa lớn diện rộng từ Quảng Ninh đến Hưng Yên, cảnh báo nguy cơ ngập úng, sạt lở ở vùng núi và ven biển.
Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương tỉnh Nghệ An đã cấm người dân ra đường từ 23 giờ đêm nay. Còn tại khu vực ven biển các xã phía Bắc tỉnh Quảng Trị, sóng biển dâng cao, mưa lớn và gió giật liên hồi.
Ngày 28/9, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết: Do ảnh hưởng của mưa bão số 10, Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định, thứ hai (ngày 29/9), tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh sẽ được nghỉ nhằm bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh.
Sáng 20/9, bão số 8 Mitag di chuyển vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục đi sâu vào đất liền và giảm xuống thành vùng áp thấp.
Các vùng áp thấp trên Biển Đông và gần Philippines đang hoạt động, có khả năng gây mưa lớn ở Bắc Bộ từ ngày 9-10/9, trong khi Nam Tây Nguyên và Đông Nam Bộ mưa nhiều từ 5-6/9.
Từ 4 đến 12/9, nhiều nơi trên cả nước bước vào đợt mưa dông kéo dài, tập trung chiều tối và đêm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lốc, sét, gió giật mạnh, ngập úng ở vùng trũng và đặc biệt là lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi.
Sáng 27/8, Bắc Bộ tiếp tục mưa vừa đến rất to, gây ngập úng cục bộ. Dự báo mưa lớn sẽ giảm dần từ chiều 27/8, nhưng vẫn xuất hiện rải rác đến đầu tháng 9.
Nhiệt độ cao kỷ lục cùng những cơn mưa giông dữ dội đang khiến nhiều khu vực tại Nhật Bản rơi vào tình trạng thời tiết cực đoan. Trước diễn biến khó lường, chính phủ nước này đã liên tiếp phát đi cảnh báo để bảo vệ an toàn cho người dân.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ tháng 9/2025, nắng nóng ở miền Bắc sẽ chấm dứt, không khí lạnh bắt đầu xuất hiện sớm và tăng cường mạnh dần từ tháng 10.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới đang tiến vào Biển Đông, gây gió mạnh, sóng lớn ở Bắc Biển Đông và vịnh Bắc Bộ, rủi ro thiên tai cấp 3.