Biến đổi khí hậu

Miền Bắc tiếp tục nguy cơ mưa đá, dông lốc trong giai đoạn chuyển mùa

Minh An 16/05/2026 14:16

Dù không còn các đợt không khí lạnh mạnh, khu vực miền Bắc vẫn đối mặt nguy cơ xuất hiện mưa đá, dông lốc và gió giật mạnh trong những cơn dông nhiệt chiều tối do nền nhiệt tăng cao. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo khả năng El Nino quay trở lại từ giữa năm 2026, kéo theo nguy cơ nắng nóng, hạn hán và bão mạnh trên Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 16 đến 21/5, miền Bắc chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao nên xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Riêng giai đoạn từ 19-21/5, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong các cơn dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn ở mức cao, có thể gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây xanh, hư hỏng nhà cửa và ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông. Mưa lớn cục bộ còn tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng ở khu vực trũng thấp.

mua.jpg
Ảnh minh họa

Ông Hoàng Phúc Lâm cho biết thời tiết những tháng đầu năm 2026 diễn biến khá bất thường khi nắng nóng xuất hiện sớm, trong khi mưa đá xảy ra trên diện rộng tại miền Bắc.

Theo ông Lâm, dù các đợt không khí lạnh hiện nay đã suy yếu và ít gây biến động lớn, sự chênh lệch nhiệt giữa các khối không khí nóng – lạnh trong giai đoạn giao mùa vẫn tạo điều kiện hình thành các hiện tượng thời tiết cực đoan.

“Do nền nhiệt tăng mạnh nên các cơn dông nhiệt vào chiều tối vẫn có thể phát triển rất mạnh. Dù không có không khí lạnh, nguy cơ dông lốc và mưa đá vẫn tồn tại”, ông Lâm nhận định.

Cơ quan khí tượng dự báo trong tháng 5 và tháng 6, khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ vẫn cần đề phòng khả năng xuất hiện mưa đá cục bộ trong các cơn dông mạnh vào chiều tối.

El Nino có thể kéo dài đến đầu năm 2027


Theo nhận định của ngành khí tượng, khả năng rất cao hiện tượng El Nino sẽ xuất hiện từ khoảng tháng 6/2026 và có thể kéo dài đến đầu năm 2027. Xác suất El Nino đạt cường độ mạnh đến rất mạnh hiện được đánh giá khoảng 20-25%.

Dưới tác động của El Nino, năm 2026 được dự báo sẽ xuất hiện nhiều hình thái thời tiết cực đoan như nắng nóng kéo dài, khô hạn và thiếu nước tại nhiều khu vực.

Cao điểm nắng nóng tại Bắc Bộ có thể tập trung trong tháng 6, trong khi khu vực Trung Bộ được dự báo nắng nóng gay gắt kéo dài trong tháng 7 và tháng 8.

Đối với mùa mưa, miền Bắc vẫn có khả năng xuất hiện mưa lớn trong tháng 8. Tuy nhiên, tại miền Trung – nơi chính vụ mưa thường kéo dài từ tháng 9 đến tháng 11 – lượng mưa năm nay được dự báo thấp hơn đáng kể so với năm 2025, làm gia tăng nguy cơ thiếu nước cho sinh hoạt và sản xuất vào cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Ít bão nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ bão mạnh


Dù số lượng bão trong các năm El Nino thường thấp hơn trung bình nhiều năm, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện các cơn bão mạnh hoặc rất mạnh trên Biển Đông vẫn ở mức đáng lưu ý.

Theo phân tích, bão trong các năm El Nino thường hình thành từ khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, sau đó di chuyển qua Philippines vào Biển Đông. Đây là khu vực có điều kiện thuận lợi để hình thành các cơn bão cường độ lớn.

Ngoài ra, những khoảng thời gian dài ít bão hoạt động có thể khiến các cơn bão xuất hiện sau đó mạnh hơn và có quỹ đạo phức tạp hơn.

Trước nguy cơ hạn hán và thiếu nước trong mùa khô 2026-2027, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng ngành khí tượng đã khuyến nghị các địa phương chủ động xây dựng phương án điều tiết hồ chứa, bảo đảm nguồn nước cho sinh hoạt và sản xuất, đồng thời điều chỉnh cơ cấu cây trồng phù hợp nhằm giảm thiểu thiệt hại do khô hạn.

Bài liên quan
  • Miền Bắc bước vào cao điểm nắng nóng, nhiều nơi vượt 38 độ C
    Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 15-16/5, khu vực Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng diện rộng, nhiều nơi xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm không khí thấp, phổ biến từ 45-50%, khiến cảm giác oi bức gia tăng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc tiếp tục nguy cơ mưa đá, dông lốc trong giai đoạn chuyển mùa
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.