Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất ở Bắc Bộ
Thiên tai những ngày đầu tháng 6 đã gây thiệt hại tại nhiều địa phương miền núi phía Bắc. Trước dự báo mưa lớn tiếp tục gia tăng từ đêm nay 8/6, các tỉnh, thành phố đang tăng cường cảnh báo, rà soát khu vực xung yếu và chuẩn bị các phương án bảo đảm an toàn cho người dân.
Thiệt hại đã xuất hiện tại nhiều địa phương
Từ đầu tháng 6 đến nay, nhiều địa phương khu vực miền núi phía Bắc liên tiếp hứng chịu các đợt mưa lớn kèm dông lốc, gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Tại Thái Nguyên, ông Nguyễn Văn Bắc, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai tỉnh cho biết, mặc dù chưa ghi nhận thiệt hại về người nhưng thiên tai đã làm 30 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng. Bên cạnh đó, 6 cột điện bị gãy đổ, khoảng 1,5ha rừng bị ảnh hưởng, hai điểm trường tại xã Quân Chu hư hại do dông lốc, cùng hàng trăm gia súc, gia cầm bị chết. Tổng thiệt hại kinh tế ước tính gần 2 tỷ đồng.
Tại xã Lùng Tám (Tuyên Quang), nước lũ tràn vào nhà của 22 hộ dân ở các thôn Séo Lủng 1, Séo Lủng 2 và Cán Hồ, buộc người dân phải sơ tán khẩn cấp. Đến nay, nhiều hộ vẫn chưa thể trở về nơi ở để ổn định cuộc sống. Nhiều tuyến giao thông trên địa bàn tiếp tục bị chia cắt do sạt lở đất.

Trong khi đó, tại Điện Biên và Sơn La, mưa lớn kèm dông lốc đã làm ít nhất 44 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng. Một số trường học, công trình dân sinh bị sập đổ, hàng trăm gia súc, gia cầm của người dân bị chết, gây thiệt hại đáng kể.
Tại Hà Nội, đại diện Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai thành phố cho biết thời tiết thời gian qua diễn biến thất thường, nắng nóng gay gắt xen kẽ các đợt mưa dông mạnh. Từ đầu tháng 6, nhiều khu vực trên địa bàn đã ghi nhận tình trạng cây xanh gãy đổ do ảnh hưởng của dông lốc.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định đời sống và tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại để đề xuất chính sách hỗ trợ phù hợp.
Tăng cường cảnh báo, chủ động ứng phó
Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 8/6 đến đêm 9/6, khu vực Bắc Bộ, bao gồm Hà Nội, có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông trên diện rộng.
Lượng mưa phổ biến từ 30-80mm, nhiều nơi có thể vượt 200mm. Đáng lưu ý, không loại trừ khả năng xuất hiện các trận mưa cực đoan với cường suất trên 100mm trong vòng 3 giờ.
Mưa lớn kéo dài có nguy cơ gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đô thị và khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại vùng đồi núi. Trong cơn dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của người dân.
Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ khẩn trương triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó. Trong đó, yêu cầu trọng tâm là theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai; kịp thời truyền tải thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động các phương án phòng tránh.
Các địa phương cần rà soát khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất để tổ chức sơ tán dân cư khi cần thiết; đồng thời huy động lực lượng xung kích khơi thông dòng chảy, xử lý các điểm nghẽn và sẵn sàng lực lượng tại chỗ nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Đình Hoa cho biết, thành phố đã chỉ đạo các xã, phường triển khai đồng bộ các phương án ứng phó với thiên tai cực đoan. Đặc biệt, công tác truyền thông tại cơ sở được tăng cường nhằm phổ biến kỹ năng phòng tránh mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá và ngập úng cho người dân.
Hiện các địa phương trên địa bàn Hà Nội đang duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật tình hình và báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố để kịp thời tham mưu, xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.




