Công bố danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hà Anh|30/01/2021 15:45
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Tối 30/01/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), ngay sau khi hoàn thành kiểm phiếu, Đại hội XIII của Đảng công bố danh sách các đại biểu trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban tổ chức Trung ương, thay mặt Ban kiểm phiếu Đại hội, báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách những người trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương khóa XII thay mặt Ban Kiểm phiếu Đại hội báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. (Ảnh: TTXVN)

Theo danh sách Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII do Đại hội bầu, ngoài Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, 6 Ủy viên Bộ Chính trị khoá XII đã trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Tám Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XII trúng cử, gồm: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Sinh năm 1944, quê quán thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là Giáo sư, Tiến sĩ Chính trị học (chuyên ngành xây dựng Đảng). Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa VII, VIII, IX, X, XI, XII. Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VIII, IX, X, XI, XII. Trong quá trình công tác, ông đã giữ các chức vụ Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Quốc hội…

Thủ tướng Chính Nguyễn Xuân Phúc: Sinh năm 1954, quê tỉnh Quảng Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII.

Trong quá trình công tác, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng giữ các chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Phó Thủ tướng Chính phủ…

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính: Sinh năm 1958, quê tỉnh Thanh Hoá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật, Kỹ sư Xây dựng. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII.

Trong quá trình công tác, ông Phạm Minh Chính từng kinh qua các chức vụ: Tổng Cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật (Bộ Công an); Thứ trưởng Bộ Công an; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Năm 2015, ông được Bộ Chính trị điều động phân công giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ: Sinh năm 1957, quê Nghệ An, là Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII.

Trong quá trình công tác, ông Vương Đình Huệ từng kinh qua các chức vụ: Phó Tổng kiểm toán Nhà nước; Tổng Kiểm toán Nhà nước; Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam…

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh: Sinh năm 1959, quê Nam Định, Thạc sĩ Luật pháp và Ngoại giao. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII.

Ông Phạm Bình Minh từng kinh qua các chức vụ: Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao…

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng: Sinh năm 1970, quê quán tỉnh Vĩnh Long, là Thạc sĩ Triết học. Bà là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII; Bí thư Trung ương Đảng XII; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết).

Trong quá trình công tác, ông Võ Văn Thưởng từng kinh qua các chức vụ: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh…

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai: Sinh năm 1958, quê tỉnh Quảng Bình, Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Sử, Cử nhân Luật. Bà là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng X,XI, XII, Đại biểu Quốc hội các khóa X, XI, XII, XIII, XIV.

Quá trình công tác, bà Trương Thị Mai kinh qua các chức vụ: Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội…

Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Sinh năm 1957, quê tỉnh Hưng Yên, là Giáo sư, Tiến sĩ Luật học. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII.

Quá trình công tác, ông từng kinh qua các chức vụ: Tổng Cục trưởng Tổng Cục Anh ninh I (Bộ Công an); Thứ trưởng Bộ Công an…

Cuối giờ chiều 30/01, 1.587 đại biểu dự Đại hội Đảng XIII tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Hà Anh

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công bố danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII