Vấn đề hôm nay

Đã quy tập được 100 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Mai Hạ 10:52 20/07/2026

Sau 13 ngày triển khai tìm kiếm tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh), lực lượng chức năng đã quy tập được 100 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể đang được phân tách. Công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục được mở rộng do nhiều nguồn tư liệu và nhân chứng cho thấy khu vực này còn khả năng có hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, trong ngày 18/7, lực lượng đã tập trung quân số tiếp tục đào, tìm kiếm tại khu vực đã khoanh vùng và phát hiện, cất bốc thêm 4 bộ hài cốt liệt sĩ cùng một số di vật kèm theo.

Như vậy, tính đến hết ngày 18/7, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã tìm kiếm, quy tập được tổng cộng 100 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể (đang được phân tách).

Khu vực tìm kiếm hiện nay trước đây là Nghĩa trang Chí Hòa - Chợ Quán, nơi từng an táng nhiều cán bộ, chiến sĩ và đồng bào yêu nước hy sinh trong các cuộc kháng chiến. Việc xác định vị trí các hố chôn tập thể được thực hiện trên cơ sở nhiều năm thu thập, đối chiếu hồ sơ lưu trữ, bản đồ quân sự và lời kể của các nhân chứng lịch sử.

Đợt tìm kiếm được triển khai từ ngày 6/7 trong khuôn khổ "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Trong quá trình khai quật, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện nhiều di vật như cúc áo, dép cao su, tăng võng và đặc biệt là một quyết định điều động còn đọc được thông tin, qua đó bước đầu xác định danh tính liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Đây được xem là manh mối quan trọng phục vụ công tác giám định ADN và đối chiếu hồ sơ để xác định danh tính các liệt sĩ.

tolam.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra hiện trường tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Trong buổi dâng hương, dâng hoa anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng và thăm hỏi, động viên lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề nghị tập trung làm tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, TP.HCM tiếp tục xác định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các nhà khoa học, nhân chứng lịch sử và nhân dân; mở rộng rà soát toàn bộ các địa điểm có thể có hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, không chỉ ở công viên Lê Thị Riêng mà cả những khu vực từng diễn ra các trận đánh ác liệt trong các thời kỳ kháng chiến.

Thứ hai, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM, UBND TP.HCM cần phát huy vai trò nòng cốt, chỉ đạo thống nhất các lực lượng trong toàn quân khu; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm; phối hợp chặt chẽ với các địa phương để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ trong toàn quân khu.

Thứ ba, các bộ, ban, ngành trung ương tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ ADN, công nghệ địa vật lý và khai thác tư liệu lưu trữ trong nước, quốc tế phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm liệt sĩ.

Thứ tư, cần mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ các nguồn tư liệu, bản đồ, hồ sơ chiến tranh, hình ảnh và nhân chứng từ các quốc gia từng tham chiến để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ.

Thứ năm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống; lan tỏa những câu chuyện cảm động về hành trình tìm kiếm các anh hùng liệt sĩ để giáo dục lòng yêu nước, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thống nhất chủ trương tiếp tục triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt, xác định danh tính liệt sĩ với quyết tâm cao hơn, quy mô lớn hơn và hiệu quả thiết thực hơn.

Theo Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, trong những ngày tới, lực lượng quy tập sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng, đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn bảo quản hài cốt, lấy mẫu sinh phẩm, thu thập thông tin và giám định ADN để sớm xác định danh tính các liệt sĩ, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương.

Các mốc thời gian tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng

Ngày 28/5, Bộ Tư lệnh TP.HCM bắt đầu tìm kiếm thông tin một số "nhân chứng" có mặt trong bức ảnh vào thời điểm chôn cất các chiến sĩ hy sinh ngày 12-2-1968.

- Các nhân chứng xuất hiện.

Sáng 08/6, Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức hội thảo về xác minh, kết luận thông tin mộ tập thể liệt sĩ được an táng tại nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán (nay là khu vực công viên Lê Thị Riêng).

- Các cuộc khảo sát diễn ra.

Ngày 06/7, tổ chức lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

- Từ đó đến nay, 100 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ tập thể chôn chung cùng nhiều di vật được tìm thấy.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đã quy tập được 100 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.