Hiện các địa phương ở Hà Tĩnh đã trồng được khoảng 7.000 ha rừng sản xuất, rừng phòng hộ, đặc dụng. Phần diện tích còn lại đang được các địa phương khẩn trương hoàn tất trong những tháng cuối năm nay.
UBND TP Huế vừa ban hành quyết định thành lập Khu Bảo vệ cảnh quan Bắc Hải Vân nhằm bảo tồn giá trị cảnh quan tự nhiên, phát triển dịch vụ môi trường rừng và góp phần giảm phát thải khí nhà kính.
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Ninh, trong những tháng đầu năm 2025, tình hình cháy rừng trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, với số vụ cháy và diện tích rừng bị thiệt hại tăng cao so với cùng kỳ nhiều năm trở lại đây.
Vườn Quốc gia Ba Bể (tỉnh Thái Nguyên) có hệ động, thực vật phong phú, trong rừng có nhiều loại gỗ quý. Thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng lâm tặc chặt hạ nhiều cây gỗ nghiến (nhóm IIA) gây bức xúc trong dư luận.
Gần 50 điểm có nguy cơ sạt lở sát khu dân cư tại xã Ba Vì (Hà Nội) đang đe dọa an toàn người dân. Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu khẩn trương kiểm tra, đánh giá và đề xuất phương án khắc phục trước ngày 5/8.
Tỉnh Bắc Ninh đang tập trung phát triển trồng rừng gỗ lớn, tăng sản lượng gỗ rừng trồng ở các diện tích đã đến chu kỳ khai thác, phấn đấu nâng sản lượng khai thác gỗ rừng trồng lên 1 triệu m3.
Tỉnh đang tập trung rà soát, phân vùng chi tiết rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất nhằm xây dựng bản đồ quy hoạch lâm nghiệp tỉnh đến năm 2030 với mục tiêu phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững.
Trước nguy cơ cháy rừng cấp độ III do nắng nóng kéo dài, Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, cấm sử dụng lửa trong rừng và sẵn sàng lực lượng chữa cháy, bảo vệ hơn 57.700 ha rừng trên địa bàn.