Từ rạng sáng 21/8, nhiều khu vực tại TP.HCM ghi nhận mưa lớn kéo dài, kèm dông và sét. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên, vùng mây dông đang phát triển mạnh, bao trùm cả khu vực trung tâm lẫn vùng ven thành phố.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm 4/8 đến sáng 7/8, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa cả đợt phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.
Thời gian tới, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ sẽ ứng dụng dự báo mưa dựa trên dữ liệu Synop, phân tích và khảo sát tính khả thi để thực hiện dự báo lượng mưa tại các trạm tại Việt Nam cho ngày tiếp theo với ngày hiện hành; xây dựng mô hình AI để thực hiện dự báo lượng mưa.
Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ sẽ nghiên cứu phát triển dự báo bằng công nghệ AI để nâng cao chất lượng dự báo, phục vụ chi tiết, cụ thể đến từng địa điểm.
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, mực nước tháng 10, lượng nước từ sông Mekong đổ về sông Cửu Long tăng từ 10-20%, đỉnh lũ xuất hiện giữa tháng 10, dưới báo động 2.
Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và trung du Bắc Bộ, mực nước sông Hồng, sông Đuống, đoạn chảy qua thành phố Hà Nội đang có xu hướng xuống. Hà Nội lệnh rút báo động lũ cấp I trên sông Đà, đoạn huyện Ba Vì.
Mới đây, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bạc Liêu đã có công văn gửi đến các huyện, thị xã, thành phố và người dân trên địa bàn tỉnh để cảnh báo về tình trạng sạt lở, sụt lún đất có thể xảy ra trong 10 ngày tới.