Đảng bộ Hải đội Biên phòng 2: Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển

Quang Anh – Văn Danh|13/05/2020 04:01
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Đảng bộ Hải đội Biên phòng 2 đã đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo bảo vệ vững chắc chủ quyền, trật tự an toàn xã hội trên vùng biển, khu vực phao số 0 của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Ngày 12-5, Đảng bộ Hải đội Biên phòng 2, BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại tá Đào Xuân Ánh (bên trái), Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Hải đội Biên phòng 2 đã đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển của tỉnh; phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn và các cấp, ngành, địa phương phát huy sức mạnh tổng hợp, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên vùng biển, khu vực phao số 0 của tỉnh.

Trong 5 năm qua, Hải đội Biên phòng 2 đã trực tiếp cứu nạn thành công 17 tàu/141 thuyền viên bị chìm trên biển; phối hợp tuần tra hơn 500 giờ tại các vùng biển; phát hiện 11 vụ/11 phương tiện vận chuyển 593,3 tấn dầu DO, 4,2 tấn dầu thải không có đầy đủ giấy tờ theo quy định, phát hiện 62 phương tiện vận chuyển khoáng sản trái phép…

Lực lượng Hải đội Biên phòng 2 phối hợp với Phòng phòng chống ma túy và tội phạm phát hiện, bắt giữ bắt giữ 2 phương tiện, tịch thu tang vật 459.189 lít dầu DO, giá trị tang vật gần 6 tỷ đồng trong Chuyên án 268N

Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 với một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, như: duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; bảo vệ tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và vùng biển, vùng lãnh hải của tỉnh.

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào BCH Đảng bộ Hải đội Biên phòng 2 khóa I. Trung tá Nguyễn Văn Huân, Chính trị viên Hải đội Biên phòng 2 được bầu làm Bí thư Đảng bộ Hải đội Biên phòng 2 khóa I, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang Anh – Văn Danh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảng bộ Hải đội Biên phòng 2: Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển