Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 21/5: Tiếp tục nắng nóng gay gắt

Theo TTKTTVTW|21/05/2023 05:21
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Dự báo thời tiết Hà Nội có mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

du-baotthoi-iett-ngay-21-5.jpg
Hà Nội ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin dự báo thời tiết ngày 21/5/2023 tại khu vực Hà Nội và cả nước.

Dự báo thời tiết ngày 21/5 các khu vực trong cả nước

    Hà Nội
    Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ.
    Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.
    Có mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
    Phía Tây Bắc Bộ
    Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, khu Tây Bắc 23-26 độ.
    Nhiệt độ cao nhất: 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.
    Ít mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nhẹ.

    Phía Đông Bắc Bộ
    Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.
    Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.
    Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
    Nhiệt độ thấp nhất : 27-29 độ, có nơi trên 29 độ.
    Nhiệt độ cao nhất : 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.
    Ít mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3.

    Đà Nẵng Đến Bình Thuận
    Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.
    Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-38, có nơi trên 39 độ; phía Nam 32-35 độ, có nơi trên 35 độ
    Có mây, đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Tây Nguyên
    Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.
    Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 34 độ.
    Có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; ngày trời nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Nam Bộ
    Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.
    Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.
    Có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; ngày trời nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 21/5: Tiếp tục nắng nóng gay gắt