Dự báo thời tiết ngày 2/6: Hà Nội nắng nóng gay gắt

Theo TTKTTVTW|02/06/2023 05:26
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Dự báo thời tiết Hà Nội, trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin dự báo thời tiết ngày 2/6 tại Hà Nội và các khu vực trên cả nước.

du-bao-thoi-tiet-ngay-2-6-1.png
.Hà Nội nắng nóng gay gắt. Ảnh: Internet

Dự báo thời tiết ngày 2/6 các khu vực trong cả nước

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.
Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, có nơi dưới 25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 36-39 độ, có nơi trên 40 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ, vùng núi có nơi dưới 26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 36-39 độ, có nơi trên 40 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 28-31 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 36-39 độ, có nơi trên 40 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 32-35 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 2/6: Hà Nội nắng nóng gay gắt