Đức: Tàu chạy bằng hydro đầu tiên đi vào hoạt động thương mại ở bang Lower Saxony,

Quỳnh Dao (T/h)|29/09/2018 08:32
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Tại bang Lower Saxony, tây bắc nước Đức, đoàn tàu chở khách chạy bằng pin nhiên liệu hydro đầu tiên trên thế giới chính thức được đưa vào hoạt động thương mại.

Nhiều chính sách giáo dục có hiệu lực từ đầu tháng 10/2018

Hà Nội: Sắp diễn ra Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2018

Hôm 16/9, các thị trấn và thành phố như Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervoerde và Buxtehude đã được tàu Coradia iLint do công ty Alstom của Pháp chế tạo, chạy thử quãng đường hơn 100km.

Theo đó, con tàu được trang bị các pin nhiên liệu hydro sản sinh điện thông qua phản ứng giữa hydro và oxy không khí. Khi nạp đầy nhiên liệu, con tàu Coradia iLint có thể chạy liên tục trên quãng đường 1000km..

Điều quan trọng liên quan đến đảm bảo môi trường của con tàu này đó là trong quá trình không phát thải khí nhà kính mà chỉ thải ra hơi nước. Điện tạo ra được sử dụng trực tiếp để vận hành con tàu, còn năng lượng dư thừa sẽ được lưu trữ bên trong các tấm pin lithium ion.

Theo tìm hiểu, Bang Lower Saxony, vào năm 2021, dự định sẽ đưa thêm 14 tàu chở khách bằng nhiên liệu hydro vào hoạt động thương mại.

Quỳnh Dao (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đức: Tàu chạy bằng hydro đầu tiên đi vào hoạt động thương mại ở bang Lower Saxony,