Tối 19/8, tại thôn Nà Pe, xã Bằng Mạc (tỉnh Lạng Sơn), một vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng đã xảy ra sau nhiều giờ mưa lớn, cuốn xuống khoảng 150m³ đất đá từ sườn núi, trong đó có nhiều tảng đá khối lượng lớn, đe dọa trực tiếp đến khu dân cư.
Mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về gây ra lũ lụt, sạt lở nghiêm trọng tại nhiều khu vực miền Trung, đe dọa đến an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.
Từ ngày 22-24/11, trên địa bàn tỉnh Bình Định có mưa lớn trên diện rộng, lượng mưa trung bình là 145mm. Đợt mưa này đã xuất hiện lũ trên thượng lưu Sông Kôn tại Vĩnh Sơn và sông An Lão tại An Hòa trên báo động 2.
Mưa lớn nhiều giờ đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xảy ra sạt lở, cầu tràn ngập sâu, lực lượng chức năng phải tổ chức rào chắn, đặt biển cảnh báo cấm người dân và phương tiện qua lại.
Ngày 12/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã chủ trì phối hợp với các sở, ngành, lực lượng chức năng và chính quyền huyện Bố Trạch huy động lực lượng, phương tiện xử lý an toàn khối đá nặng hơn 300 tấn có nguy cơ sạt lở tại thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch.
Mưa lớn kéo dài đã khiến một lượng đất đá từ taluy cao hàng chục mét bị sạt lở xuống mặt đường đèo Prenn (Lâm Đồng), nguy cơ mất an toàn cho xe cộ lưu thông trên đèo.
Ngày 21/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình vừa có quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai gây sạt lở đất, đá tại 2 khu vực: Xóm Rài, xã Tuân Đạo (huyện Lạc Sơn) và xóm Rằng, xã Cao Sơn (huyện Đà Bắc).