Gia Lai: Thời tiết bất lợi, hàng trăm héc ta cây thuốc lá “đổ bệnh”

Hà Linh (T/h)|17/02/2019 12:38
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Do thời tiết diễn biến bất thường nên hàng trăm héc ta cây thuốc lá vụ Đông Xuân trên địa bàn huyện Krông Pa, Gia Lai bị bệnh trắng lá, xoăn ngọn, chết rũ khiến người dân phải nhổ bỏ để trồng lại.

>>> Gia Lai: Khẩn trương chống hạn cho cà phê

>>> Vĩnh Phúc: Nông dân đồng loạt xuống đồng sản xuất vụ Thu Đông

Huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) là vựa trồng cây thuốc lá lớn nhất tỉnh với diện tích niên vụ năm 2018-2019 đạt khoảng 2.000ha. Sản lượng bình quân hàng năm đạt 2,5 – 3 tấn/ha.

Anh Hoàng Văn Tú (thôn Bình Minh, xã Phú Cần) nhổ bỏ số cây thuốc lá bị nhiễm bệnh để trồng mới. Ảnh: báo Gia Lai

Cây thuốc lá từng được xác định là cây mũi nhọn của huyện. Tuy nhiên, niên vụ năm nay cây thuốc vừa trồng lên bỗng dưng chết bất thường khiến người dân lao đao. Theo bà Lại Cao Ninh (thôn Chư Đông, xã Chư Gu), mùa vụ này gia đình bà trồng 1,5ha thuốc lá.

Hơn một tháng trước, rẫy thuốc của bà bị xoăn ngọn rồi chết với diện tích 5 sào. Trên diện tích thiệt hại này, gia đình bà phải đi mượn tiền để thuê máy làm đất, mua cây giống trồng lại.

Ông Đinh Xuân Duyên, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Krông Pa, cho biết theo thống kê ban đầu, diện tích cây thuốc lá bị chết vào khoảng 205ha nằm ở các xã Phú Cần, Chư Gu và Chư Rcăm.

Nguyên nhân do diện tích trồng gặp thời điểm mưa nhiều làm úng, gây chết và một phần thiệt hại do nấm gây ra. 1ha cây trồng bị chết gây thiệt hại khoảng 7 triệu đồng, chưa kể khi trồng lại thì làm chậm tiến độ thu hoạch, chất lượng, sản lượng cũng không cao…

Hà Linh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia Lai: Thời tiết bất lợi, hàng trăm héc ta cây thuốc lá “đổ bệnh”