Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ ba sẽ diễn ra từ ngày 9-10/7
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ ba sẽ được tổ chức từ ngày 9 đến 10/7/2026 tại Nghệ An và Bolikhamsai với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước. Sự kiện có nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về người dân khu vực biên giới, góp phần tăng cường hợp tác quốc phòng và vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào.
Bộ Quốc phòng vừa tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ ba. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 10/7/2026 tại tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và tỉnh Bolikhamsai (Lào), với nhiều hoạt động đối ngoại quốc phòng, giao lưu nhân dân và an sinh xã hội mang ý nghĩa thiết thực, góp phần củng cố quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.
Đại tá Đỗ Duy Chinh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì buổi gặp mặt báo chí. Tham dự có lãnh đạo Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân khu 4 cùng nhiều cơ quan thông tấn, báo chí.
Tại buổi gặp mặt, các cơ quan chức năng đã giới thiệu tổng quan về chương trình Giao lưu, các hoạt động bên lề cũng như công tác chuẩn bị của Bộ đội Biên phòng và lực lượng vũ trang Quân khu 4 phục vụ sự kiện.

Theo đó, Đoàn Việt Nam tham dự Giao lưu do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn. Đoàn Lào do Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm Trưởng đoàn.
Góp phần củng cố quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào
Theo đại diện Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) và Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ ba được tổ chức đúng dịp hai nước kỷ niệm 49 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2026).
Đây là hoạt động đối ngoại quốc phòng thường niên nhằm tăng cường tin cậy chính trị, củng cố quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, thúc đẩy hợp tác giữa lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới hai nước.
Đồng thời, chương trình góp phần tăng cường hợp tác thực chất giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội nhân dân Lào, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển; cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước về tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng ngày càng thực chất, hiệu quả.
Giao lưu lần thứ ba tiếp nối thành công của hai kỳ tổ chức trước tại Quảng Trị - Savannakhet (năm 2021) và Sơn La - Houaphanh (năm 2024). Hoạt động nằm trong Nghị định thư hợp tác quốc phòng giai đoạn 2025-2029 và Kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào.

Theo Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng, chương trình năm nay có ba điểm nhấn nổi bật.
Thứ nhất, địa điểm tổ chức tại Cửa khẩu Thanh Thủy (Nghệ An) và Nậm On (Bolikhamsai) gắn với hành lang cao tốc Hà Nội - Vientiane, mang ý nghĩa chiến lược về kết nối và phát triển.
Thứ hai, nhiều hoạt động hướng về người dân khu vực biên giới như kết nghĩa cụm dân cư, giao lưu văn hóa, trao bò giống cho các hộ nghèo và dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.
Thứ ba, lễ khởi công Trường Mầm non Thanh Hà - công trình do Bộ Quốc phòng Việt Nam xây tặng địa phương - không chỉ phục vụ giáo dục mà còn góp phần phòng, chống lũ cho khu vực.
Nhiều hoạt động ý nghĩa tại hai bên biên giới
Theo kế hoạch, trong khuôn khổ chương trình tại Lào sẽ diễn ra các hoạt động như: Lễ đón đoàn Việt Nam tại khu vực Cột mốc 460; chào, tô son Cột mốc 460; trồng cây hữu nghị tại khu vực Cột mốc 460 phía Lào; Lễ khởi công công trình Trạm phối hợp công tác của Đại đội Biên phòng 252 do Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ kinh phí.
Đoàn công tác cũng sẽ thăm, tặng quà và trao 100 suất học bổng cho học sinh Trường Tiểu học Thông-năm-mun (bản Xốp Tờng, huyện Xaychomphone); tham quan hoạt động khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và trao tặng 50 con bò giống cho 50 hộ gia đình khó khăn tại khu vực biên giới Lào ở Trạm y tế quân dân y bản Xốp Tờng - công trình do Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An xây dựng và bàn giao cho phía Lào từ năm 2017. Chương trình kết thúc bằng Lễ tiễn đoàn Việt Nam tại Cửa khẩu Nặm On.
Tại Việt Nam, các hoạt động chính dự kiến bắt đầu từ sáng 10/7 với Lễ đón đoàn Lào tại khu vực Cột mốc 460; trồng cây hữu nghị; thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy; sơ kết kết nghĩa giữa cụm dân cư hai bên biên giới; giao lưu văn hóa, thể thao giữa thôn Thủy Phong (xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An) và bản Xốp Tờng (cụm bản Nặm On, huyện Xaychomphone, tỉnh Bolikhamsai); trao tặng 50 con bò giống cho 50 hộ gia đình khó khăn khu vực biên giới Việt Nam.

Các đại biểu cũng sẽ tham dự Lễ khởi công Trường Mầm non Thanh Hà do Bộ Quốc phòng Việt Nam đầu tư xây dựng; thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên; tiến hành hội đàm giữa hai đoàn và dự Lễ tiễn đoàn Lào về nước tại Cửa khẩu Thanh Thủy.
Trước khi chương trình chính thức diễn ra, hai bên sẽ tổ chức nhiều hoạt động bên lề như: Sơ kết kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy (Việt Nam) và Đại đội Biên phòng 252 (Lào); giao lưu sĩ quan trẻ biên giới với các hoạt động trồng hàng cây và vườn hoa hữu nghị thanh niên tại khu vực Cột mốc 460; giao lưu thể thao, chạy việt dã xuyên biên giới khu vực Cửa khẩu Thanh Thủy - Nặm On; tọa đàm kết hợp trao 100 suất học bổng trong chương trình "Nâng bước em đến trường"; khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân khu vực biên giới phía Việt Nam.
Phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí, Đại tá Đỗ Duy Chinh đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí bám sát định hướng tuyên truyền, đẩy mạnh thông tin trước, trong và sau sự kiện nhằm lan tỏa ý nghĩa của chương trình Giao lưu. Đồng thời, ông đề nghị các cơ quan thuộc Tổng cục Chính trị, Quân khu 4 và Bộ đội Biên phòng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà báo tác nghiệp tại khu vực biên giới, góp phần bảo đảm công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao nhất.




