Không thể bỏ lỡ Lễ hội Văn hóa – Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp

Bạch Dương (T/h)|29/11/2017 01:34
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Lễ hội Văn hóa – Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp, tỉnh Tiền Giang lần thứ 3 sẽ diễn ra từ ngày 1 – 3/12.

Từ ngày 1 – 3/12 sẽ diễn ra Lễ hội Văn hóa – Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp 

Trong khuôn khổ diễn ra Lễ hội sẽ có nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, đặc sắc như: hội chợ triển lãm trưng bày các thành tựu về văn hóa – thể thao, thương mại, du lịch…

Đặc biệt, tại Lễ hội Văn hóa – Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ 3 còn có sự tham gia của đại diện tổ chức JICA và Trường đại học Nữ Chiêu hòa (Nhật Bản).

Đoàn Nhật Bản sẽ mang đến Lễ hội nét văn hóa truyền thống đặc trưng của người Nhật Bản như: trà đạo, thư pháp, trang trí nhà cổ, biểu diễn thư pháp và trang phục Kimono, trưng bày giới thiệu về tranh gỗ Nhật Bản.

Làng cổ Đông Hòa Hiệp, thuộc xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè. Từ cuối thế kỷ thứ 19 đến đầu thế kỷ 20, tại đây xuất hiện nhiều ngôi nhà tại đây được xây dựng bằng các loại gỗ quý, theo lối kiến trúc kết hợp phương Đông lẫn phương Tây, vừa cổ kính vừa mang một chút hiện đại, nằm ẩn mình bên những vườn cây ăn trái sum suê, thoáng mát.

Bạch Dương (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không thể bỏ lỡ Lễ hội Văn hóa – Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp