Nghệ An đang chủ động chuẩn bị về chính sách, kỹ thuật và nguồn lực để khai thác tiềm năng lớn từ hơn 1 triệu héc-ta rừng, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với thị trường các-bon.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có báo cáo tình hình 5 năm triển khai Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình 809), cho thấy chúng ta đã đạt được nhiều kết quả trong bảo vệ, phát triển rừng (BVPTR).
Chiều 30/10, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021–2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ 3 để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng theo thẩm quyền. Dự họp có Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định công bố danh sách 46 đơn vị sự nghiệp công lập Bộ Nông nghiệp và Môi trường và sắp xếp, sáp nhập, giải thể nhiều đơn vị.
Thanh Hóa đã và đang hình thành hệ thống hạ tầng nông nghiệp – phòng chống thiên tai ngày càng đồng bộ, góp phần bảo đảm an toàn sản xuất, nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn bền vững.
UBND tỉnh Nghệ An ban hành Công văn số 8169/UBND-NN yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND các xã, phường có rừng tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).
Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia vừa tổ chức chương trình "Việt Nam Xanh hơn" và phát động chiến dịch "Chung sức trồng rừng" tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Tà Kóu.
Trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, ngành lâm nghiệp TP Huế đang triển khai nhiều giải pháp cấp bách, cũng như ứng dụng các thiết bị điện tử vào công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.
HĐND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Nghị quyết mới về hỗ trợ khôi phục sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, với mức hỗ trợ lên tới 60 triệu đồng/ha - mức cao nhất từ trước đến nay.
Tỉnh Quảng Ninh dự kiến sẽ chi hơn 112 tỷ đồng mỗi năm từ ngân sách nhà nước để thúc đẩy phát triển lâm nghiệp bền vững, theo một nghị quyết quan trọng sắp được HĐND tỉnh xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 29.
Tỉnh đang tập trung rà soát, phân vùng chi tiết rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất nhằm xây dựng bản đồ quy hoạch lâm nghiệp tỉnh đến năm 2030 với mục tiêu phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững.
Nguyên nhân chủ yếu là do thời tiết khô hạn kéo dài, người dân tại các địa phương có nguy cơ cháy rừng cao chưa kiểm soát được nguồn lửa trong quá trình sản xuất, canh tác ở trong rừng, ven suối.
Việt Nam được EU xếp vào nhóm “rủi ro thấp” theo Quy định chống phá rừng EUDR, mở ra cơ hội thuận lợi hơn cho xuất khẩu nông – lâm sản sang thị trường châu Âu.
Tỉnh Đắk Lắk hiện có gần 128.000 ha đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, nhưng đến nay mới thu hồi được khoảng 1.460 ha. Việc xử lý gặp nhiều khó khăn do di cư tự do, vi phạm phức tạp và thiếu nguồn lực.
Trong bối cảnh thời tiết cực đoan với nắng nóng gay gắt và hanh khô kéo dài, nguy cơ cháy rừng tại Vườn Quốc gia (VQG) Tràm Chim (huyện Tam Nông) đang ở mức báo động cao.
Trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, khô hanh và không có mưa nhiều ngày qua, Cục Lâm nghiệp và lực lượng Kiểm lâm (thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã phát đi cảnh báo nguy cơ cháy rừng tại 70 khu vực ở khu vực Nam Bộ trong ngày 6/5.