Năm 2025 là năm nóng thứ ba trong lịch sử toàn cầu
Theo báo cáo công bố ngày 14/1 của Cơ quan Giám sát Khí hậu Copernicus (C3S) thuộc Liên minh châu Âu (EU), năm 2025 được xác nhận là năm nóng thứ ba trong lịch sử quan trắc toàn cầu. Các nhà khoa học cảnh báo Trái Đất đang ấm lên với tốc độ nhanh hơn nhiều so với những dự báo trước đây.
Báo cáo cho biết, nhiệt độ trung bình toàn cầu trong năm 2025 đạt 14,97°C, thấp hơn 0,13°C so với năm 2024 – năm nóng nhất từng được ghi nhận, và chỉ thấp hơn 0,01°C so với năm 2023.

Đáng chú ý, với mức nhiệt này, nhiệt độ trung bình toàn cầu trong giai đoạn 2023–2025 đã lần đầu tiên vượt ngưỡng tăng 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp (1850–1900). Đây là mốc giới hạn quan trọng được nêu trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, nhằm ngăn chặn những tác động nghiêm trọng và không thể đảo ngược đối với hệ thống khí hậu Trái Đất.
Theo C3S, sự gia tăng nhiệt độ trong ba năm qua chủ yếu xuất phát từ việc tích tụ ngày càng lớn của khí nhà kính trong khí quyển, cùng với hiện tượng nhiệt độ bề mặt đại dương tăng mạnh do El Niño và các yếu tố khí hậu tự nhiên khác.
Dựa trên nhiều mô hình và phương pháp phân tích, C3S dự báo trong dài hạn, nhiệt độ trung bình toàn cầu có thể tăng khoảng 1,4°C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Tuy nhiên, mốc vượt ngưỡng 1,5°C – từng được kỳ vọng chỉ xảy ra vào những thập kỷ sau – có khả năng sẽ đến ngay vào cuối thập kỷ này, sớm hơn khoảng 10 năm so với các kịch bản ước tính trước đó.
Giám đốc C3S Carlo Buontempo cảnh báo: “Thế giới đang nhanh chóng tiến tới giới hạn nhiệt độ dài hạn do Hiệp định Paris đặt ra. Điều này là chắc chắn”.




