Nắng nóng 36-39 độ C sắp bao phủ toàn Bắc Bộ

Hải Dương|19/05/2020 07:23
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Hiện vùng áp thấp nóng phía Tây hồi sinh trở lại, có xu thế phát triển và mở rộng về phía Đông Nam; đẩy nhiệt độ miền Bắc và Trung Bộ đồng loạt tăng cao.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, sau một thời gian suy yếu do ảnh hưởng của mưa mát. Chỉ gây nắng nóng cục bộ ở khu Tây Bắc Bắc Bộ, nắng nóng trên diện rộng với cường độ nhẹ tại các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ.

Nắng nóng 36-39 độ C sắp bao phủ toàn Bắc Bộ

Dự báo ngày mai (20/5) trở đi, nắng nóng trên diện rộng sẽ bao phủ toàn miền Bắc, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C. Riêng khu Tây Bắc, vùng núi Trung Bộ cao hơn 36-39 độ C, có địa phương cao trên 39 độ C. Sau nắng nóng gia tăng về cường độ, phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ dao động từ 35-38 độ C. Phía Tây Bắc Bộ và Trung Bộ nóng hơn 36-39 độ C, một số nơi vùng núi lên tới 39-41 độ C, có nơi cao hơn 41 độ C. Độ ẩm thấp nhất trong ngày giảm xuống 50-60%, sau giảm thấp hơn 40-50%, có địa phương xuống dưới 40%. Thời gian trong ngày có nhiệt độ cao trên 35 độ C kéo dài từ 11 đến 17 giờ. Đợt nắng nóng này khả năng kéo dài khoảng 2-3 ngày.

Vì vậy, người dân vùng núi Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung trung Bộ cần tăng cường cao công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng vào những ngày nắng nóng. Nguy cơ cháy cao ở miền Bắc tập trung vào tỉnh Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu và Lào Cai do tại đây có gió địa phương nóng khô nổi lên. Mọi gia đình cần giữ gìn sức khoẻ cho người già và trẻ nhỏ để phòng tránh bị mắc bệnh. Hạn chế ra đường vào lúc nắng gay gắt nhất để phòng ngừa tia cực tím (UV) gây hại da. Ngoài ra, nắng nóng đi kèm với ít mưa là điều kiện thuận lợi cho một số sâu bệnh ưa khô nóng hình thành và phát triển trên cây trồng, dịch bệnh bùng phát trên vật nuôi.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nắng nóng 36-39 độ C sắp bao phủ toàn Bắc Bộ