Đầu tháng 10 âm lịch, triều cường dự kiến đạt đỉnh cao, khiến nhiều khu vực trũng thấp và ven sông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có nguy cơ bị ngập sâu nếu không có biện pháp ứng phó kịp thời.
Từ đầu tháng 11, mực nước tại các sông ở Đồng Tháp liên tục dâng cao, vượt mức báo động III. Triều cường rằm tháng 9 âm lịch cùng nước lũ từ thượng nguồn đã gây ảnh hưởng đến đời sống của nhiều hộ dân.
Mưa lớn khiến nước dâng cao, gây chia cắt giao thông, hàng nghìn hộ dân ở các tỉnh thành khu vực miền Trung phải sơ tán khẩn cấp. Theo cơ quan khí tượng, tình trạng ngập úng có thể còn kéo dài 3-4 ngày tới do mưa lớn chưa có dấu hiệu giảm, tiềm ẩn nguy cơ ngập sâu và sạt lở đất trên diện rộng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối nay (15/9), khu vực Nam Bộ, trong đó có TPHCM, bắt đầu xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 15–30 mm, thậm chí có điểm vượt 80 mm.
Chiều tối qua (23/7), nhiều người dân ở Hà Nội đi làm về đã rất vất vả vượt qua các điểm ngập trên nhiều tuyến đường. Do ảnh hưởng hoàn lưu suy yếu từ bão số 2, nhiều tuyến đường ở Hà Nội trong sáng 24/7 vẫn bị ngập sâu khiến cho việc đi làm, lưu thông trên đường cũng gặp nhiều khó khăn.
Khu vực TP.HCM và các tỉnh thành lân cận đã có mưa rào, mưa to và dông kết hợp đón đợt triều cường gây ngập sâu nhiều nơi, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân.