Bộ Công an vừa ban hành quy định mới về việc huy động lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn nhằm nâng cao tính chủ động, sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
Trước nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất ở miền Bắc, Bộ Công Thương yêu cầu toàn ngành chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn hồ đập, lưới điện và hàng hóa.
Trước nguy cơ dông lốc, mưa đá và gió mạnh trên biển từ ngày 29/4, Thanh Hóa khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong kỳ nghỉ lễ 30/4.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia vừa có văn bản yêu cầu các địa phương chủ động theo dõi, ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
Trước diễn biến phức tạp của không khí lạnh và gió mùa đông bắc gây gió mạnh, sóng lớn trên biển, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thiệt hại.
TP.HCM yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động kiện toàn phòng thủ dân sự, theo dõi sát diễn biến thời tiết và hoàn thiện phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2026 nhằm giảm thiểu rủi ro, thiệt hại.
UBND tỉnh Cà Mau đã đề nghị Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ kinh phí hơn 13.000 tỷ đồng để triển khai 16 dự án khắc phục sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn toàn tỉnh.
Vùng núi và trung du Bắc Bộ trong các ngày 22–23/1 được dự báo có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại; nhiệt độ phổ biến tại Bắc Bộ dao động từ 11–14 độ C, vùng núi Bắc Bộ từ 8–11 độ C, riêng vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C.
Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh vừa có văn bản đề nghị các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.
Ngày 11/12/2025, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia ban hành Công điện số 40/CĐ-BCĐ-BNNMT về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển.
Trước cảnh báo về đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 3 đến 5/12, TP. Đà Nẵng đã kích hoạt các biện pháp ứng phó, yêu cầu toàn hệ thống tăng cường trực ban, kiểm tra công trình và bảo đảm an toàn cho người dân tại những khu vực có nguy cơ cao.
Từ 9h sáng nay 2/12, các hồ thủy điện A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Sông Tranh 2, Đắk Mi 4 vận hành hạ mực nước hồ về cao trình mực nước đón lũ thấp nhất.
Sau đợt mưa lũ vừa qua, nhiều khu vực vùng Đông của tỉnh Đắk Lắk có nguy cơ sạt lở đồi núi cao. Chính quyền địa phương đã khẩn cấp di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn.
8 tỉnh thành trọng tâm ảnh hưởng của bão số 15 theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia gồm: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ra công điện, yêu cầu các tỉnh từ Quảng Trị đến Lâm Đồng; các bộ, ngành chủ động ứng phó bão KOTO đang hướng vào miền Trung.
Để chủ động ứng phó với bão Fung-Wong (bão số 14), Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có công điện đề nghị các bộ, ngành và UBND 13 tỉnh thành ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk tập trung triển khai các biện pháp ứng phó.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương và bộ, ngành liên quan khẩn trương bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị ứng trực tại các địa bàn trọng yếu để chủ động ứng phó với bão số 13.
Để ứng phó với mưa lớn kéo dài và bão số 13 sắp đi vào đất liền, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các chủ hồ thủy lợi, thủy điện vận hành điều tiết, ưu tiên dung tích phòng lũ, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du.
Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã ban hành công văn yêu cầu các địa phương và đơn vị trên địa bàn chủ động triển khai các biện pháp phòng chống mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và công trình hạ tầng.
UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công văn số 11318/UBND-NN do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ ký, giao Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh (Sở Nông nghiệp và Môi trường) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai theo chỉ đạo của Tỉnh ủy.