Quảng Ninh: Phớt lờ lệnh cấm từ lãnh đạo tỉnh, DN vẫn ngang nhiên phá rừng Trâm khai thác cát

12/08/2016 14:15
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Mặc dù ngày 26/7/2016, ông Đặng Huy Hậu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đã có chỉ đạo: “yêu cầu DN dừng ngay các hoạt động khai thác có địa điểm phân bố cây Trâm- cây bản địa tại khu vực Giộc (khu Sơn Hào, xã Quan Lạn), nhưng cho đến nay, hoạt động tàn phá Trâm quý, khai thác cát vẫn diễn ra thường xuyên, bất chấp pháp luật.

image

Cụ thể, Báo Thương hiệu Công luận đã nhận được phản ánh qua đường dây nóng về hành động khai thác cát lén lút của Cty CP Viglacera Vân Hải khá nhiều lần ngay sau chỉ đạo từ UBND tỉnh ngày 26/7/2016. Theo đó, PV của báo đã tìm hiểu sự việc hoạt động phá rừng Trâm quý vào sáng 8/8/2016.

Trước đó, theo phản ánh của người dân địa phương, vài năm trở lại đây, nhiều cá nhân và doanh nghiệp đua nhau đào bới khai thác khu vực bãi triều địa bàn xã Quan Lạn để khai thác cát. Các bãi triều ở đây có trữ lượng cát khổng lồ trở thành kho báu béo bở cho các tàu, sà lan từ các nơi đổ về tận thu. Môi trường biển bị huỷ hoại, trữ lượng hải sản giảm sút rất nhiều. Điều đáng ngạc nhiên là tại sao chính quyền địa phương lại gần như “vô lo” trước thực trạng gây nhức mắt này!? Điển hình và khai thác rầm rộ nhất là Cty CP Viglacera Vân Hải với một hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại từ khâu khai thác, sàng lọc, phân phối, vận chuyển.

Trước tình hình trên, lắng nghe lời phản ánh của báo chí và tâm tư nguyện vọng của cư dân địa phương, chiều 22/7/2016, Phó Chủ tịch Đặng Huy Hậu đã dẫn đoàn kiểm tra về thực trạng quản lý, khai thác cát tại xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Sau ghi nhận tại địa điểm được phản ánh, chiều 26.7/2016, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra văn bản số 207/TB-UBND, thông báo kết luận của ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh về việc khai thác cát và phá rừng Trâm nguyên sinh trên địa bàn xã Quan Lạn.
Trong bản kết luận nêu rõ: Công ty CP Viglacera Vân Hải dừng ngay các hoạt động khai thác có địa điểm phân bố cây Trâm, cây bản địa tại khu vực Giộc (khu Sơn Hào, xã Quan Lạn A), nhằm giữ nguyên diện tích rừng Trâm, cây bản địa tái sinh. Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và huyện Vân Đồn ra soát, đánh giá lại trữ lượng cát tại các khu vực Công ty đã được thuê đất hoạt động khoáng sản. Điều chỉnh thiết kế mỏ, ranh giới mỏ để báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh lại ranh giới, thời gian thuê đất. Sớm kết thúc khai thác khoáng sản, đóng cửa mỏ cải tạo phục hồi môi trường khu vực.
Tuy vậy, ngay sau công văn của ban lãnh đạo tỉnh, tình trạng doanh nghiệp ngang nhiên cho máy cẩu vào phá Trâm để khai thác cát, hành động lén lút và có tổ chức vài ngày một lần.
Đề nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh kiểm tra có biện pháp xử lý kịp thời ngăn chăn hành động khai thác cát trái phép của doanh nghiệp này.

theo Thuonghieucongluan.vn


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh: Phớt lờ lệnh cấm từ lãnh đạo tỉnh, DN vẫn ngang nhiên phá rừng Trâm khai thác cát