Đợt mưa lũ vừa qua tại Nam Trung Bộ diễn biến trái quy luật và vượt xa mọi kịch bản được tính toán trước đó. Sự kiện này cho thấy ngay cả khi hệ thống dự báo ngày càng hiện đại và chính xác hơn, Việt Nam vẫn đứng trước thách thức lớn trong ứng phó với thiên tai cực đoan do biến đổi khí hậu.
Trong mùa đông năm nay, miền Bắc được dự báo sẽ trải qua trạng thái rét khô rõ rệt: Ban ngày trời nắng, ban đêm rét sâu. Khi nhiệt độ đêm giảm xuống xấp xỉ 0°C, hơi nước đọng trên lá cây và vật thể dễ dàng kết tinh thành băng giá và sương muối.
Sáng 27/11, Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Nguyễn Quang Hùng dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cùng đại diện các sở, ngành liên quan.
Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương cập nhật kịch bản ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn giao thông thông suốt trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Trước tình trạng sạt lở liên tiếp tại các đèo Prenn, Mimosa gây lo ngại cho người dân và du khách, nhóm chuyên gia Đại học Quốc gia Hà Nội đã phát triển ứng dụng “Sạt lở Việt Nam” – công cụ miễn phí đầu tiên trong nước theo dõi nguy cơ sạt lở, lũ quét theo thời gian thực.
Không khí lạnh tăng cường khiến thời tiết tại Bắc Bộ chuyển rét mạnh, nhiều khu vực núi cao ghi nhận nền nhiệt dưới 7°C và xuất hiện sương muối. Trái ngược hoàn toàn, Nam Bộ và TP.HCM duy trì thời tiết nắng ráo với nhiệt độ trưa lên tới 33°C.
Biến đổi khí hậu đang diễn ra với tốc độ ngày càng nhanh và nghiêm trọng hơn. Trước thực trạng đó, Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã tiếp tục khẳng định: Ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách, đòi hỏi triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống thiên tai và thích ứng với điều kiện khí hậu mới.
8 tỉnh thành trọng tâm ảnh hưởng của bão số 15 theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia gồm: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.
Không chỉ là “Thủ đô Khu giải phóng” trong Cách mạng Tháng Tám, Tân Trào (tỉnh Tuyên Quang) còn là một trong những vùng có mức độ đa dạng sinh học cao của khu vực Đông Bắc. Với hơn 4.000 ha rừng đặc dụng, nơi đây sở hữu hệ sinh thái còn khá nguyên sơ, kết hợp hài hòa giữa yếu tố rừng mưa nhiệt đới và rừng á nhiệt đới.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ra công điện, yêu cầu các tỉnh từ Quảng Trị đến Lâm Đồng; các bộ, ngành chủ động ứng phó bão KOTO đang hướng vào miền Trung.
Tại phiên họp, nhiều ý kiến cho rằng để tháo gỡ “nút thắt” về năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 – 2030, cần có cơ chế đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển.
Ngày 24/11, Đồn Biên phòng Bình Châu, BĐBP TP Hồ Chí Minh tổ chức tuyên truyền cho Nhân dân và ngư dân trên địa bàn xã Bình Châu Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09-01-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp nhằm chấm dứt tình trạng tàu cá trên địa bàn vi phạm khai thác IUU.
Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển các hệ thống carbon xanh, bao gồm rừng ngập mặn, cỏ biển và đầm lầy ven biển, nhằm góp phần giảm phát thải khí nhà kính, bảo tồn đa dạng sinh học và tăng khả năng chống chịu cho cộng đồng ven biển trước tác động của biến đổi khí hậu.
Tại Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) đang diễn ra ở thành phố Belém (Brazil), hơn 30 quốc gia đã đồng loạt ký tên gửi thư phản đối bản dự thảo kết quả hội nghị do nước chủ nhà đưa ra. Nguyên nhân chính là văn kiện không nêu bất kỳ lộ trình rõ ràng nào cho việc giảm và tiến tới chấm dứt sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
Thời tiết trên cả nước tháng tới ghi nhận nhiệt độ thấp hơn trung bình nhiều năm, mưa giảm tại miền Bắc và Trung Bộ, kèm nguy cơ bão, không khí lạnh và mưa lớn diện rộng.
Mưa lớn còn tiếp tục ở Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa đến đêm 23/11, cường độ mưa giảm so với những ngày trước. Lũ trên các dòng sông khu vực này đã qua đỉnh nhưng vẫn ở mức cao.
Theo Kế hoạch hành động quốc gia, đối với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đến năm 2030, 100% phương tiện giao thông công cộng sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.