Trước diễn biến khô hạn gay gắt của mùa khô năm 2024–2025, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Cà Mau vừa phát đi thông báo khẩn về nguy cơ cháy rừng ở mức báo động cao trên toàn địa bàn.
Theo dự báo, từ nay đến hết tháng 4/2024, tình trạng nắng nóng trên địa bàn tỉnh Cà Mau sẽ vào đợt gay gắt nhất, nhiều ha rừng khô hạn, nước dưới các tuyến kênh, mương đang cạn dần và có khả năng xảy ra cháy.
Nắng nóng khô hạn kéo dài đang làm hơn 33.500 hec ta rừng của tỉnh Cà Mau có nguy cơ cháy rất cao. Trong đó, có hơn 18.200 hec ta đang ở mức cảnh báo cháy cấp IV (cấp nguy hiểm) và hơn 8.726 hec ta nguy cơ cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm).
Moitruong.net.vn
– Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật, một số địa phương đã sớm có chỉ đạo triển khai.
Moitruong.net.vn
– Hiện nay, hơn 43.500 ha rừng ở Cà Mau đang đặt trong tình thế cực kỳ nguy hiểm, dự báo cháy cấp 5 (cấp dự báo cháy cao nhất); phần lớn tập trung ở huyện U Minh, huyện Trần Văn Thời và Cụm đảo Hòn Khoai.
Moitruong.net.vn
– Chi cục Kiểm lâm Cà Mau cho biết, trên địa bàn tỉnh có hơn 42.000ha rừng tràm và rừng tại các cụm đảo đang có nguy cơ cháy do ảnh hưởng của khô hạn.