Cà Mau: Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong đợt cao điểm

Thanh Thanh|16/04/2024 09:53
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo dự báo, từ nay đến hết tháng 4/2024, tình trạng nắng nóng trên địa bàn tỉnh Cà Mau sẽ vào đợt gay gắt nhất, nhiều ha rừng khô hạn, nước dưới các tuyến kênh, mương đang cạn dần và có khả năng xảy ra cháy.

Vào ngày 15/4 vừa qua, các đơn vị chủ rừng, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tích trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã tích cực triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng đợt cao điểm.

camau-chayrung-moitruongnet.png
Theo thống kê từ Chi cục Kiểm lâm, mùa khô năm 2023 – 2024, trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã xảy ra 05 vụ cháy

Ông Lê Văn Hải - Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho biết, vào thời điểm này, các chủ rừng, địa phương cùng lực lượng chức năng không nên lơ là, chủ quan, phải tập trung cao độ, siết chặt việc chuẩn bị các phương án phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR).

Cần  bố trí lực lượng thường xuyên trực canh gác, ngăn chặn các đối tượng có nguy cơ để xảy ra cháy cao vào rừng bắt cá, ăn ong, tuyên truyền đến người dân sống khu vực ven rừng không được đốt đồng, đốt bờ vào thời điểm này. Thường xuyên kiểm tra, vận hành các thiết bị, dụng cụ PCCCR.

Cần nghiêm túc thực hiện tốt biện pháp PCCCR theo phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ) và “5 sẵn sàng” (lực lượng, phương tiện, hậu cần, chỉ huy và thông tin trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng).

Nếu chủ rừng, chính quyền địa phương, lực lượng có liên quan không thực hiện đúng các biện pháp để xảy ra cháy rừng, người đứng đầu khu vực rừng quản lý, cơ quan, đơn vị có liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật.

Theo thống kê từ Chi cục Kiểm lâm, mùa khô năm 2023 – 2024, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 05 vụ cháy (02 vụ cháy rừng, 02 vụ cháy thực bì sau khai thác không ảnh hưởng đến rừng, 01 vụ cháy cây tràm tái sinh, tràm trồng ngoài đất lâm nghiệp), diện tích thiệt hại 42,7ha; trữ lượng thiệt hại: 912,28m3.

Theo dự báo, từ nay đến hết tháng 4/2024, tình trạng nắng nóng được dự báo sẽ vào đợt gay gắt nhất, 37.548/45.679ha rừng trên địa bàn tỉnh khô hạn, nước dưới các tuyến kênh, mương đang cạn dần và có khả năng xảy ra cháy.

Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh có khoảng 23.114ha rừng dự báo cháy cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm); 10.586 ha rừng dự báo cháy cấp IV (cấp nguy hiểm). Vì vậy, triển khai các biện pháp PCCCR là việc làm cấp bách trong tình hình hiện nay.

Ông Trần Văn Thức - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, để công tác PCCCR trong thời gian tới đạt hiệu quả, tất cả các chủ rừng, địa phương phải triển khai thực hiện nghiêm túc phương án, kế hoạch PCCCR đã được phê duyệt. Đồng thời , rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các biện pháp PCCCR nếu phương án, kế hoạch PCCCR không còn phù hợp với tình hình thực tế. Bên cạnh đó, thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến thời tiết, cập nhật diện tích rừng khô hạn và dự báo cấp cháy rừng chính xác để có kế hoạch ứng phó, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cà Mau: Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong đợt cao điểm