UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 10/3/2026 về việc phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp xảy ra thiên tai như bão, lũ trên địa bàn thành phố.
Trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, khô hanh và nhu cầu sử dụng điện, nguyên vật liệu dễ cháy ngày càng tăng cao, UBND TP Huế đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp cấp bách nhằm phòng ngừa và ứng phó hiệu quả với nguy cơ cháy nổ.
Trước thực trạng thời tiết mưa ít, khí hậu nóng dần lên, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao, UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác phòng chống cháy rừng.
Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương đã yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh chủ động, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2024.
Theo dự báo, từ nay đến hết tháng 4/2024, tình trạng nắng nóng trên địa bàn tỉnh Cà Mau sẽ vào đợt gay gắt nhất, nhiều ha rừng khô hạn, nước dưới các tuyến kênh, mương đang cạn dần và có khả năng xảy ra cháy.
Từ ngày 24/3-28/4, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đã huy động trên 1.600 lượt phương tiện và hơn 3.500 lượt nhân lực tổ chức vớt phao xốp để đẩy mạnh việc thu gom rác.
Theo dự báo, Gió Ô Quý Hồ bao phủ Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ có xu thế tăng cao hơn, độ ẩm giảm thấp thêm rồi ít biến động. Để cháy rừng không xảy ra, nghiêm cấm triệt để việc đốt nương, sử dụng lửa trong rừng vì dễ gây cháy.
UBND tỉnh Khánh Hòa đã có công văn chỉ đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh tăng cường biện pháp bảo tồn chim hoang dã, di cư; đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Moitruong.net.vn
– Thời gian gần đây số ca mắc và tử vong do COVID-19 đang tăng trở lại, Bộ Y tế đã có công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.