Sáng ngời bản hùng ca Người chiến sĩ áo trắng
Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam là một dịp để nhìn lại chặng đường đầy gian nan nhưng cũng vô cùng vẻ vang của ngành Y tế Việt Nam. Qua đó, tôn vinh những người chiến sĩ áo trắng đã tận tâm cống hiến vì sức khỏe Nhân dân, góp phần đưa nền y tế Việt Nam ngày càng phát triển.
Tối 26/2, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Y tế tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành Y tế với chủ đề: "Bản hùng ca Người chiến sĩ áo trắng".
Tại buổi Lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lời cảm ơn chân thành đến các thế hệ thầy thuốc, y, bác sĩ và nhân viên y tế trong cả nước. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh rằng, trong 70 năm qua, ngành Y tế đã không ngừng phát triển và đạt được những thành tựu to lớn, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Những chiến sĩ áo trắng đã có mặt trên khắp các chiến trường để chăm sóc, cứu chữa thương bệnh binh, đồng bào và đồng chí. Hàng nghìn y, bác sĩ , trong đó có cố Bộ trưởng Phạm Ngọc Thạch, Giáo sư Đặng Văn Ngữ, Bác sĩ Đặng Thùy Trâm, đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Trong hòa bình, ngành Y tế tiếp tục giữ vai trò là lá chắn sống, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Đặc biệt trong đại dịch COVID-19, các y, bác sĩ, nhân viên y tế đã không quản ngại hy sinh, gian khổ, kiên cường hoàn thành sứ mệnh “chữa bệnh, cứu người”.
Hành trình 70 năm qua, ngành Y tế đã xây dựng được một mạng lưới y tế cơ sở vững chắc, bao phủ rộng khắp từ các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đồng thời phát triển mạnh mẽ các cơ sở y tế chuyên sâu với kỹ thuật cao, đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia đi đầu trong việc thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc về bảo vệ sức khỏe Nhân dân.
Các chỉ số sức khỏe và tuổi thọ của người dân đã được nâng lên; tỷ lệ tử vong mẹ và trẻ em giảm nhanh; nhiều bệnh truyền nhiễm đã bị khống chế và loại trừ; bệnh không lây nhiễm được kiểm soát tốt.
Đội ngũ y, bác sĩ Việt Nam đã thực hiện thành công nhiều kỹ thuật y tế tiên tiến, đặc biệt trong các lĩnh vực như can thiệp dị tật phức tạp từ giai đoạn bào thai, nhi khoa, tim mạch, vi phẫu, ghép đa tạng, ghép chi, phẫu thuật nội soi và nhiều thành tựu y khoa khác. Những thành tựu này đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong bản đồ y khoa thế giới, được bạn bè quốc tế đánh giá cao.
Chúng ta rất tự hào về những thành tựu mà ngành Y tế Việt Nam đã đạt được và những yêu cầu đặt ra trong giai đoạn phát triển mới sẽ tiếp tục tạo thêm động lực để ngành Y tế không ngừng phấn đấu, phát huy mạnh mẽ tiềm lực của mình. Đây là trách nhiệm lớn lao để đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân và giữ vững niềm tin yêu của toàn xã hội.
Chủ tịch Quốc hội khẳng định, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho Nhân dân luôn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước.
Ngành Y tế cần tiếp tục thực hiện tốt các chính sách về bảo vệ sức khỏe Nhân dân, đồng thời cần chú trọng đến việc nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, tăng cường đào tạo nhân lực và xây dựng nền y tế khoa học, dân tộc và đại chúng.
Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cấp, ngành tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế, tạo điều kiện thuận lợi để họ yên tâm công tác, phục vụ Nhân dân.
Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam là một dịp để nhìn lại chặng đường đầy gian nan nhưng cũng vô cùng vẻ vang của ngành Y tế Việt Nam. Tuy nhiên, cũng trong dịp này, nhiều thách thức lớn vẫn đang chờ đón ngành Y tế trong giai đoạn tiếp theo.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh rằng, cả hệ thống y tế cần tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, đổi mới, sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Những người thầy thuốc, cán bộ, nhân viên y tế Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực, cống hiến để đáp ứng sự tin tưởng và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Trong bối cảnh thế giới ngày càng đối mặt với nhiều thách thức, như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, thiên tai, dịch bệnh và những nguy cơ mới đe dọa sức khỏe toàn cầu, nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trở thành ưu tiên hàng đầu.
Dân số Việt Nam đã vượt qua mốc 100 triệu người, với tốc độ già hóa nhanh chóng, yêu cầu chúng ta phải phát triển hệ thống y tế mạnh mẽ và hội nhập quốc tế để đáp ứng tốt nhất nhu cầu bảo vệ sức khỏe của người dân.
Để thực hiện những mục tiêu này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Y tế thực hiện một số nội dung như bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.
Đảng và Nhà nước cần thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, chính sách về y tế, đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành Y tế; xây dựng nền y tế khoa học, dân tộc, đại chúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của y tế tuyến cơ sở, phát triển khoa học công nghệ trong y tế, và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế.
Chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi và các vấn đề về dân số cần được ưu tiên, thực hiện mục tiêu nâng cao tuổi thọ và sức khỏe của người dân Việt Nam; đồng thời, tăng cường sản xuất thuốc, vắc xin trong nước, phát triển ngành công nghiệp y sinh học, đảm bảo sự tự chủ trong nhu cầu thuốc và vật tư y tế.
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, ngày 27/02/1955, giữa bộn bề công việc chung của Đảng, của Đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành cho ngành Y tế non trẻ khi ấy tình cảm sâu nặng. Người đã có thư gửi các thầy thuốc, trong đó Bác căn dặn đội ngũ thầy thuốc nước nhà phải nêu cao tinh thần đoàn kết, tạo thành sức mạnh của ý chí và trí tuệ vượt qua khó khăn, gian khổ cùng cả nước kháng chiến vệ quốc thắng lợi. Người truyền cảm hứng nhân đạo, nhân văn, nhân ái vào đội ngũ thầy thuốc Việt Nam, phải biết coi trọng y đức, đúng nghĩa "Lương y phải như từ mẫu".
Những lời Bác Hồ dạy là nguồn sáng tư tưởng chính trị, giàu tính nhân văn, chắp cánh cho ngành Y tế Việt Nam bay cao, bay xa, góp phần vào thành tựu chung của dân tộc suốt 70 năm qua, một hành trình dài của trí tuệ và sức lực, cống hiến và hy sinh, chông gai và nghị lực, máu và nước mắt, nhưng cao hơn tất cả, đó là hành trình của những khát vọng cứu người, giữ được quyền sống cho đồng bào mình.
Trong chặng đường suốt 70 năm qua, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào những người thầy thuốc cũng không chùn bước. Thời chiến, những người chiến sĩ áo trắng đã không quản ngại gian khó, hiểm nguy, luôn sát cánh cùng các chiến sĩ nơi tuyến đầu chống địch, đảm bảo công tác cứu chữa, chăm sóc thương binh, bệnh binh và Nhân dân.
Hòa bình lập lại, trong quá trình xây dựng cũng như thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước, ngành Y tế một mặt kế thừa những giá trị to lớn mà thế hệ đi trước đã dày công vun đắp, mặt khác phát huy tối đa nghị lực, bản lĩnh, trí tuệ để chinh phục những đỉnh cao mới. Hệ thống y tế nhiều cấp được phủ khắp từ Trung ương đến xã, phường, thôn, bản. Các chương trình tiêm chủng mở rộng, các chiến dịch phòng chống dịch bệnh được triển khai rộng khắp, bài bản, đặt nền móng cho hệ thống y tế chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, có khả năng đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả trước các tình huống khẩn cấp về sức khỏe.
Trong thời kỳ đại dịch COVID-19 cũng như trong thiên tai, thảm họa, cả hệ thống y tế đã không một đêm ngày ngơi nghỉ để cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh, cứu chữa bệnh nhân. Trong lĩnh vực khám chữa bệnh, nhiều thành tựu y học hiện đại mũi nhọn đã được triển khai thành công, trong đó có các kỹ thuật về ghép tạng, can thiệp tim mạch, y học hạt nhân, ghép tế bào gốc… đã đưa nền y học Việt Nam ngày càng trưởng thành, hội nhập, ghi danh trên bản đồ y tế thế giới.
"70 năm qua, ngành Y tế không ngừng nỗ lực để xây dựng một nền y tế "khoa học, dân tộc và đại chúng" như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự tin tưởng và gửi gắm của Người đã giúp ngành Y tế Việt Nam trưởng thành để cùng dân tộc thực hiện khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới", Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh.
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, trong giai đoạn tiếp theo, xác định khó khăn, thách thức đối với ngành Y tế còn rất lớn, sự mong muốn, kỳ vọng của Đảng và Nhân dân đối với ngành Y tế ngày càng cao, ngành Y tế xin hứa với các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, với toàn thể Nhân dân sẽ phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành, tiếp tục đổi mới, phát triển toàn diện; đẩy mạnh công tác đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học; công tác xây dựng thể chế; tăng cường năng lực quản lý và nâng cao chất lượng chuyên môn, rèn luyện y đức; nâng cao năng lực y tế cơ sở, tiếp tục đoàn kết bảo đảm công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân ngày một tốt hơn.