Do ảnh hưởng của mưa bão, mặt đê hữu Cầu và đê hữu Hồng đã xảy ra xử lý sự cố lún, nứt mặt đê. UBND thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan sớm khắc phục sự cố, đẩy nhanh tiến độ thi công các vị trí trọng điểm trên tuyến đê có nguy cơ sạt lở.
Tính đến 17h ngày 22/7, bão số 3 khiến hơn 100.000 ha lúa bị ngập, gần 12.500 người phải sơ tán và nhiều sự cố đê điều xảy ra tại các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ.
Trong bối cảnh mùa mưa, bão năm 2025 đang đến gần với nhiều diễn biến khó lường, các cấp chính quyền tỉnh Thanh Hóa đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm chủ động phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.
Bộ NN&MT đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, rà soát lại toàn bộ công trình đê điều, phương án hộ đê trên địa bàn.
Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài trên diện rộng, mực nước sông Cầu tại khu vực Phúc Lộc Phương đã dâng lên mức 6,0m (báo động I), còn tại Lương Phúc đạt 6,25m (vượt báo động I là 0,25m).
Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ký quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp để khắc phục sự cố đê điều đã xảy ra do ảnh hưởng của bão số 3 và mưa, lũ gây ra trên 7 tuyến đê cấp IV, cấp V ở địa bàn huyện Yên Dũng.
Ảnh hưởng của bão số 3, nhiều tuyến đê ngăn lũ tại Hà Nội bị sạt lở, sụt lún, thẩm lậu... tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không được khắc phục, xử lý kịp thời.
Do ảnh hưởng của bão số 3 cùng mưa lớn kéo dài, tuyến đê Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội) xuất hiện sụt lún tại 3 vị trí, lực lượng chức năng đã tạm thời cấm người và phương tiện lưu thông để đảm bảo an toàn.
Đó là một trong số những yêu cầu tại Kết luận số 170-KL/TU về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 cấp TP và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 cấp TP, định hướng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 của TP Hà Nội.