Trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, Công an Hà Nội đã bảo đảm an ninh trật tự tuyệt đối, xử lý nhanh nhiều vụ án, tai nạn giao thông giảm mạnh, tạo không khí an toàn, bình yên cho người dân Thủ đô.
Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, trong 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh (30/8 – 2/9), toàn quốc xảy ra 204 vụ tai nạn giao thông, làm chết 116 người, bị thương 128 người.
Đó là ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2025 và triển khai nhiệm vụ quý III/2025.
Để tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an đã công bố số điện thoại tiếp nhận thông tin của Cục trưởng Cục CSGT và các trưởng phòng CSGT toàn quốc.
Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp vận tải và bến xe tăng cường giám sát, kiểm tra phương tiện, lái xe và điều kiện an toàn trước khi xuất bến.
Trong 4 tháng đầu năm 2025, tai nạn giao thông trên toàn quốc giảm mạnh với hơn 2.200 vụ so với cùng kỳ, số người chết và bị thương đều ghi nhận xu hướng giảm rõ rệt.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, nhấn mạnh an toàn của người dân là ưu tiên hàng đầu.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động bám sát tình hình thực tế, đôn đốc, giám sát tổ chức thực hiện tốt nhất hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch của từng bộ, ngành, địa phương.
Trước thông tin vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu (Phú Yên) làm 03 người chết, 27 người bị thương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện chỉ đạo.
Trong dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội Xuân 2025, dự báo lưu lượng giao thông sẽ tiếp tục gia tăng, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương có kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông.
Từ ngày 1/1/2025, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định về xử lý vi phạm giao thông và trừ điểm giấy phép lái xe chính thức có hiệu lực; bước đầu tạo hiệu quả tích cực, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân.
Sau bão số 4, trên địa bàn các huyện miền núi Thanh Hóa xuất hiện hàng trăm điểm sạt lở, sụt lún tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ cản trở giao thông. Đến nay, các điểm sạt lở vẫn chưa được xử lý, nguy cơ gây tai nạn giao thông rất cao cho người dân lưu thông qua đây.
Dù mới được triển khai 1 năm đầu tiên ở Bắc Ninh nhưng mô hình "Tỉnh an toàn giao thông" đã được Thủ tướng đánh giá cao khi làm thay đổi bộ mặt trật tự an toàn giao thông của tỉnh, góp phần bảo vệ cuộc sống bình an của nhân dân.
Thủ tướng yêu cầu các đơn vị, địa phương trong quá trình kiểm tra, xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn phải tuân thủ tinh thần "thượng tôn pháp luật", "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".
Với tinh thần "Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại", Đại lễ Cầu siêu các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2024 sẽ diễn ra trong 2 ngày 30 và 31/8 tại Chùa Từ Đàm (Thừa Thiên Huế).
Gần 60% số vụ TNGT trên cao tốc xảy ra vào ban đêm, trời tối. Đây là một trong những số liệu đáng chú ý của Bộ Công an thống kê về tình hình trật tự ATGT thống kê trong 7 tháng đầu năm 2024.
Dự báo trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024 mật độ giao thông sẽ tăng cao, nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông rất lớn. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp phòng ngừa tai nạn giao thông và giữ gìn trật tự an toàn giao thông phục vụ Nhân dân cả nước đón Tết.