Ngày 20/4 khu vực đồng bằng Bắc bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Thời tiết nắng nóng đang nhanh chóng trở thành mối đe dọa đối với an ninh nhiên liệu toàn cầu vì nhiệt độ cao gây gián đoạn ở ở các nhà máy lọc dầu cũ kỹ, thiếu đầu tư.
Thời tiết khắc nghiệt khiến cho các yếu tố môi trường ao nuôi bị thay đổi, khiến cho hàng trăm ha diện tích nuôi tôm tại Quảng Nam bị ảnh hưởng nặng nề.
Theo thống kê, nhiệt độ đã lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay trên khắp nước Mỹ, tăng vọt trên 38°C ở nhiều nơi khiến cho hệ thống y tế nước này đang lâm vào tình trạng quá tải bệnh nhân.
Giới chức Hy Lạp đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực miền nam của đảo Rhodes trong bối cảnh lực lượng cứu hỏa vẫn đang nỗ lực dập lửa ở cả ba khu vực ở miền nam, miền bắc và khu trung tâm của đảo này.
Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cảnh báo một đợt nắng nóng đang lan rộng ở các bang miền nam và miền tây dự kiến sẽ đạt đỉnh điểm, với hơn 80 triệu người bị ảnh hưởng.
Nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 21/6; ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng và nắng nóng gay gắt còn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày.
Thời tiết nắng nóng kéo dài ở miền Bắc kèm theo điều kiện thủy văn không thuận lợi nên các nhà máy nhiệt điện sẽ phải huy động rất cao để đảm bảo cung cấp điện.
Theo dự báo, từ ngày 8/6 sẽ có mưa dông ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ khiến nền nhiệt giảm dần. Tuy nhiên đến ngày 13/06 nắng nóng gay gắt sẽ quay trở lại ở miền Bắc.
Ngày 17/5, tại 2 trạm Láng và Hà Đông đã ghi nhận lần lượt 41 và 41.3 độ C. Đây là mức nhiệt cao nhất nhất cả nước trong ngày và cũng là cao nhất vào tháng 5.