Tính đến 6h30 ngày 30/9, bão số 10 kết hợp mưa lớn, lũ lụt, sạt lở và giông lốc đã gây thiệt hại nặng nề về người, nhà cửa, nông nghiệp và cơ sở hạ tầng trên diện rộng nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc và miền Trung.
Khoảng đêm ngày 26/9, bão Bualoi sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị 21 tỉnh, thành phố chủ động ứng phó với bão.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang về việc chủ động ứng phó với bão Bualoi (cơn bão số 10) gần Biển Đông.
Dự báo từ tối 4/8 đến 7/8, vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa cả đợt phổ biến từ 50-120mm, có nơi trên 250mm.
Để tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an đã công bố số điện thoại tiếp nhận thông tin của Cục trưởng Cục CSGT và các trưởng phòng CSGT toàn quốc.
Bộ NN&MT đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, rà soát lại toàn bộ công trình đê điều, phương án hộ đê trên địa bàn.
Từ ngày 1/7, mô hình chính quyền 2 cấp chính thức đi vào hoạt động sau khi Trung ương công bố Nghị quyết sáp nhập đơn vị hành chính trên cả nước. Trong đó, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại nhiều tỉnh, thành được công bố các quyết định bổ nhiệm.
Từ 1/7, bản đồ hành chính mới được áp dụng trên toàn quốc kéo theo hàng loạt điều chỉnh trong công tác dự báo và truyền tải thông tin thời tiết đến người dân.
Do ảnh hưởng của mưa lớn, lũ trên sông Thương, sông Cầu đang lên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương khẩn trương triển khai công tác hộ đê.
Sáng nay (1/7/2025), đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tổ chức bộ máy hành chính của Việt Nam khi mô hình chính quyền hai cấp: tỉnh/thành phố và xã/phường chính thức được triển khai trên cả nước.