Bắc Bộ sắp đón mưa rất to, 15 tỉnh, thành được yêu cầu khẩn trương ứng phó
Từ đêm 23 đến 25/7, Bắc Bộ được dự báo có mưa vừa, mưa to, nhiều nơi mưa rất to với lượng mưa cục bộ trên 250mm. Trước nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã yêu cầu 15 tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai các phương án ứng phó.
Từ đêm 23 đến 25/7, khu vực Bắc Bộ được dự báo xuất hiện đợt mưa vừa đến mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, nhiều nơi có thể vượt 250mm. Trước nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có văn bản yêu cầu 15 tỉnh, thành phố chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa ban hành Văn bản số 31/BCĐ-BNNMT gửi UBND các địa phương gồm: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, TP Hà Nội và TP Hải Phòng, đề nghị khẩn trương triển khai các phương án phòng, chống mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, đồng thời sẵn sàng ứng phó với lốc, sét và mưa đá trong những ngày tới.

Theo Ban Chỉ đạo, những đợt mưa lớn vừa qua đã gây thiệt hại đáng kể về người, nhà ở và hạ tầng tại nhiều địa phương miền núi phía Bắc, trong đó tỉnh Lai Châu chịu ảnh hưởng nặng nề.
Dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy, từ đêm 23 đến ngày 25/7, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ vượt 250mm. Đáng chú ý, có nơi xuất hiện mưa với cường độ trên 100mm trong vòng 3 giờ, làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại khu vực đô thị, vùng trũng thấp, khu công nghiệp; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc.
Để hạn chế thiệt hại, Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, cập nhật thường xuyên các bản tin cảnh báo và nhanh chóng truyền tải thông tin đến chính quyền cơ sở cùng người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh.
Song song với đó, các địa phương cần khẩn trương khắc phục hậu quả do đợt mưa lũ trước gây ra; rà soát những khu vực có nguy cơ cao, tổ chức sơ tán người dân tại vùng ven sông, suối, khu vực trũng thấp hoặc nơi có nguy cơ lũ quét, sạt lở đến nơi an toàn, đặc biệt tại các địa bàn vừa xảy ra mưa lớn.
Lực lượng chức năng cũng được yêu cầu kiểm tra, khơi thông dòng chảy, bố trí lực lượng thường trực để hỗ trợ người dân khi cần thiết; đồng thời tổ chức chốt chặn, hướng dẫn giao thông tại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm tràn và các tuyến đường có nguy cơ sạt lở, kiên quyết không để người và phương tiện lưu thông khi không bảo đảm an toàn.
Đối với các công trình trọng yếu, UBND các tỉnh, thành phố phải kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các hầm, lò khai thác khoáng sản, hồ chứa thủy lợi, thủy điện, nhất là các hồ chứa nhỏ hoặc đã xuống cấp. Các đơn vị quản lý cần bố trí lực lượng trực 24/24 giờ để vận hành điều tiết và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.
Bên cạnh đó, chủ lồng bè nuôi trồng thủy sản, đơn vị thi công ven sông, chủ phương tiện vận tải thủy và các tổ chức khai thác khoáng sản phải được thông báo sớm để chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình.
Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các địa phương rà soát phương án hộ đê, kiểm tra các tuyến đê xung yếu, những vị trí từng xảy ra sự cố hoặc đang thi công dang dở nhằm kịp thời gia cố, xử lý. Công tác tuần tra, canh gác đê điều trong mùa mưa lũ cần được thực hiện nghiêm túc để phát hiện và khắc phục sự cố ngay từ khi mới phát sinh.
Ngoài việc tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin và hệ thống truyền thanh cơ sở, các địa phương phải phổ biến kỹ năng phòng tránh mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá để người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.
Các địa phương được yêu cầu duy trì chế độ trực ban nghiêm túc, thường xuyên cập nhật tình hình và báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia thông qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).
.jpg)



