6 tháng đầu năm 2026: Thiên tai gây thiệt hại hơn 570 tỷ đồng
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình thiên tai trên cả nước diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của 17 loại hình thiên tai khác nhau, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của người dân.
Thống kê đến ngày 30/6/2026 cho thấy, cả nước đã ghi nhận các loại hình thiên tai gồm: Bão, áp thấp nhiệt đới, gió mạnh trên biển, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, lốc, sét, mưa đá, rét hại, sạt lở đất, sụt lún đất, nắng nóng, xâm nhập mặn và động đất. Đây là số lượng loại hình thiên tai xuất hiện khá đa dạng trong thời gian ngắn, phản ánh xu hướng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng.

Thiên tai đã khiến 30 người thiệt mạng, 56 người bị thương. Về nhà ở, có 63 căn nhà bị sập đổ, hơn 20.400 căn nhà bị hư hỏng, tốc mái do mưa bão, dông lốc. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, gần 28.600 ha lúa, hoa màu và cây trồng bị ngập úng, hư hại; 7 tàu cá bị chìm.
Hạ tầng kinh tế - xã hội cũng chịu nhiều tổn thất khi 2.766 m kênh mương, bờ sông và 3.436 m đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng. Tổng thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 570,7 tỷ đồng.
Nhiều đợt thiên tai cực đoan liên tiếp
Trong nửa đầu năm, cả nước xảy ra 10 đợt dông lốc, sét và mưa đá trên diện rộng, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.
Đáng chú ý, đợt mưa lớn kèm dông lốc, sét và mưa đá từ ngày 29 đến 31/3 đã làm 4 người chết, 8 người bị thương, hơn 8.000 căn nhà bị tốc mái và trên 1.400 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại.
Tiếp đó, từ 18 đến 23/5, khu vực Đông Bắc Bộ xuất hiện mưa lớn với lượng mưa phổ biến từ 200-300 mm, nhiều nơi vượt 400 mm. Mưa lớn gây lũ trên sông Thương, mực nước tại trạm Hữu Lũng đạt 19,34 m, vượt báo động III 0,34 m, khiến 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương.
Đầu tháng 6, từ 8 đến 10/6, các tỉnh Tây Bắc, đặc biệt là Lào Cai và Lai Châu, ghi nhận lượng mưa từ 80-150 mm, có nơi trên 200 mm. Mưa lớn gây sạt lở đất tại Lai Châu, làm 3 người tử vong.
Cuối tháng 6, từ 26 đến 30/6, mưa lớn tiếp tục xảy ra tại Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng, với lượng mưa phổ biến 200-300 mm, có nơi vượt 500 mm. Lũ trên sông Bằng dâng cao, mực nước tại trạm Bằng Giang đạt 182,45 m, chỉ thấp hơn báo động III 0,05 m. Trước diễn biến mưa lũ, hồ thủy điện Tuyên Quang đã phải vận hành mở một cửa xả từ ngày 1/7/2026.
Đợt mưa lũ này làm hơn 490 căn nhà bị ngập và hư hỏng, nhiều tuyến giao thông địa phương bị sạt lở, đồng thời gây thiệt hại gần 500 ha lúa, hoa màu và cây trồng.
Bão số 1 gây thiệt hại hơn 20 tỷ đồng
Bão số 1 năm 2026 (tên quốc tế MAYSAK) là cơn bão đầu tiên hoạt động trên Biển Đông trong năm. Mặc dù không có cường độ quá mạnh, sức gió mạnh nhất ghi nhận tại Bạch Long Vĩ đạt cấp 9, giật cấp 11, tại Móng Cái đạt cấp 9, giật cấp 12, nhưng bão di chuyển chậm và duy trì ảnh hưởng trong thời gian dài trên vùng biển ven bờ Quảng Ninh trước khi đổ bộ vào đất liền.
Do phạm vi ảnh hưởng tập trung tại khu vực ven biển Đông Bắc, đặc biệt là Móng Cái, gió mạnh kéo dài nhiều giờ đã gây thiệt hại đáng kể. Theo thống kê ban đầu, bão làm 150 căn nhà bị hư hỏng, tốc mái, 43 ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng, 866 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, 36 tàu thuyền và bè mảng bị trôi dạt, hư hỏng; gần 2.000 cây xanh và 65 cột điện bị gãy đổ. Tổng thiệt hại kinh tế ước tính trên 20 tỷ đồng.
Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, diễn biến thiên tai trong nửa đầu năm 2026 tiếp tục cho thấy xu hướng gia tăng về tần suất và mức độ cực đoan dưới tác động của biến đổi khí hậu. Thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động triển khai các phương án phòng, chống thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản trong mùa mưa bão đang bước vào giai đoạn cao điểm.




