Tỉnh ủy Sơn La đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thiện hệ thống dữ liệu số về rủi ro thiên tai, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại như AI, Big Data, UAV nhằm nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo và chủ động ứng phó.
Dự án tích hợp AI, dữ liệu viễn thám, IoT và nhiều công nghệ hiện đại đang được triển khai nhằm hỗ trợ cảnh báo sớm xâm nhập mặn, giúp nông dân ven biển Đồng bằng sông Hồng chủ động ứng phó và giảm thiểu thiệt hại.
Từ ngày 1/4/2026, nhiều luật và nghị định quan trọng chính thức có hiệu lực, tạo ra những thay đổi đáng kể trong các lĩnh vực sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, quản lý hành chính và đời sống xã hội.
Đại diện Liên Hợp Quốc cho rằng Việt Nam cần đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong cảnh báo sớm thiên tai, trong bối cảnh chịu tác động ngày càng lớn của biến đổi khí hậu.
Ngày 30/7, trong khuôn khổ chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Thụy Sĩ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam đến thăm và làm việc với bà Celeste Saulo, Tổng Thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO).
Việt Nam đang tiến hành cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu lần thứ năm với nhiều điểm mới mang tính đột phá, trong đó lần đầu tiên tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao độ chính xác trong dự báo và ứng phó với thiên tai.
Lớp bồi dưỡng trực tuyến với chủ đề “Ứng dụng AI cho nhà báo” do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, thu hút hơn khai giảng hơn 300 nhà báo trên toàn quốc tham gia.