Vì một môi trường du lịch không khói thuốc

05/08/2019 02:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Theo Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), hút thuốc lá thụ động làm tăng nguy cơ ung thư phổi ở người không hút thuốc từ 20 – 30% so với những người không hút thuốc; tăng 25 – 30% nguy cơ mắc bệnh và chết do bệnh mạch vành ở cả nam và nữ.

Tác hại thuốc lá là vô cùng khủng khiếp. Với mục tiêu đón 18 triệu du khách đến Việt Nam năm 2019, tạo ra một môi trường du lịch không thuốc lá sẽ là một biện pháp hữu hiệu để thực hiện quyền của người không hút thuốc được hít thở bầu không khí trong lành không có khói thuốc lá, tạo môi trường du lịch văn minh, lịch sự.
Giảm tỷ lệ hút thuốc và phơi nhiễm khói thuốc
Theo Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá (PCHTL), tỷ lệ hút thuốc lá đang có xu hướng giảm trong những năm gần đây.
Các nghiên cứu tại Việt Nam cho thấy tỷ lệ hút thuốc lá điếu giảm từ 19,9% (năm 2010) xuống 18,2% (năm 2015). Tỷ lệ hút thuốc ở khu vực thành thị giảm đáng kể: từ 23,3% (năm 2010) xuống 20,6% (năm 2015).
Trong 5 năm 2010-2015, tỷ lệ phơi nhiễm với khói thuốc thụ giảm ở hầu hết các địa điểm. Trong đó, tại gia đình (73,1% xuống 59,9%); tại nơi làm việc: 55,9% xuống 42,6%; tại các trường đại học, cao đẳng: từ 54,3% xuống 37,9%; trên phương tiện giao thông công cộng: từ 34,4% xuống 19,4% và tại trường học: từ 22,3% còn 16,1%.
Nhận thức của người trưởng thành về tác hại đến sức khỏe của hút thuốc và tiếp xúc với khói thuốc thụ động tăng, cụ thể: sau 5 năm (2010 – 2015) tỷ lệ người tin rằng hút thuốc gây các bệnh đột quỵ, đau tim và ung thư phổi từ 55,5% tăng lên 61,2%; tỷ lệ người tin rằng phơi nhiễm với khói thuốc thụ động gây các bệnh nguy hiểm cho người không hút thuốc tăng từ 87,0% lên 90,3%.
Vì môi trường không khói thuốc
Theo nghiên cứu trên, việc thực thi quy định môi trường không khói thuốc đã đạt những kết quả đáng kể, giúp giảm tỷ lệ người tiếp xúc với khói thuốc thụ động. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn còn cao tại gia đình, nơi làm việc và nơi công cộng, đặc biệt là trong nhà hàng (80,7%).
PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Giám đốc Quỹ PCTHTL đánh giá, việc ban hành và thực thi nghiêm quy định môi trường không khói thuốc tại khu vực trong nhà ở các địa điểm công cộng như quán bar, quán trà/cà phê sẽ giúp làm giảm đáng kể việc tiếp xúc thụ động với khói thuốc. Thực thi môi trường du lịch (nhà hàng, khách sạn, điểm thăm quan…) không khói thuốc đảm bảo người không hút thuốc được hít thở bầu không khí trong lành, giảm các nguy cơ bệnh tật do hút thuốc thụ động.
Ngoài giữ gìn vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan, giảm thiểu ô nhiễm thì môi trường du lịch không khói thuốc còn giúp gia tăng hiệu quả kinh tế ngành. Người không hút thuốc lá là những người chiếm số đông trong cộng đồng. Người không hút thuốc có quyền và mong muốn được hít thở bầu không khí trong lành không có khói thuốc lá. Người không hút thuốc sẽ không muốn đến những nơi bị ô nhiễm bởi khói thuốc. Do đó, đây cũng là biện pháp hữu hiệu góp phần xây dựng môi trường du lịch bền vững.
Tú Anh(T/h)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vì một môi trường du lịch không khói thuốc