Việt Nam đẩy mạnh phối hợp đa phương phát huy nguồn lợi biển

Theo Vietnam+|07/10/2017 00:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Dưới sự chủ trì của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini và Cao ủy EU phụ trách môi trường, các vấn đề hàng hải và thủy sản Karmenu Vella, Hội nghị quốc tế về đại dương lần 4 đã diễn ra tại Malta trong hai ngày 5-6/10.

Hội nghị quốc tế về đại dương lần 4 đã diễn ra tại Malta

Hội nghị năm nay quy tụ các đoàn đại biểu đến từ hơn 100 nước và nhiều tổ chức quốc tế, trong đó có hơn 40 nhà lãnh đạo cấp cao đến từ các khu vực khác nhau trên thế giới.

Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại sứ Vương Thừa Phong, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại EU, dẫn đầu tham dự sự kiện.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, hội nghị tập trung vào 6 vấn đề gồm ngăn ngừa ô nhiễm biển, mở rộng các vùng biển được bảo vệ, củng cố an ninh biển, thúc đẩy các sáng kiến kinh tế xanh, đánh bắt cá bền vững và tăng cường nỗ lực đối phó với biến đổi khí hậu phù hợp với Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu và các Mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Liên hợp quốc.

Phát biểu tại hội nghị, Đại diện cấp cao của EU, bà Mogherini đã gửi thông điệp mạnh mẽ kêu gọi các quốc gia trên thế giới xây dựng kế hoạch hành động đối phó với những thách thức đại dương như ô nhiễm do rác thải nhựa trên biển, quản lý và bảo tồn hệ sinh thái biển, phòng chống tội phạm trên biển…

Bà nhấn mạnh một thế giới toàn cầu hóa cần có một sự quản lý toàn cầu và EU tin tưởng vào sức mạnh của các quy tắc chung và vai trò của các thể chế quốc tế trong hợp tác quản lý đại dương.

Tại hội nghị, EU cũng đã thông báo một gói tài trợ trị giá 550 triệu euro (tương đương 642 triệu USD) cho 36 chương trình vì các vùng biển an toàn và sạch hơn.

Các phát biểu tại hội nghị nêu bật tầm quan trọng của đại dương, quan ngại sâu sắc về tình trạng ô nhiễm môi trường biển, suy thoái hệ sinh thái biển và vùng ven biển, sự cạn kiệt các nguồn lợi biển và những tác hại nghiêm trọng đối với cuộc sống con người và sự phát triển bền vững, đặc biệt là do tình trạng biến đổi khí hậu, gia tăng nhiệt độ, nước biển dâng…

Trong khuôn khổ hội nghị, nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các tổ chức xã hội và các doanh nghiệp đăng ký cam kết mạnh mẽ thực hiện các mục tiêu và dự án bảo tồn và sử dụng bền vững vùng biển và đại dương.

Mỹ đã cam kết dành 9,1 triệu USD trong vòng 4 năm tài trợ các dự án tái chế chất thải tại Indonesia, Philippines, Sri Lanka và Việt Nam nhằm nâng cao năng lực trong quy trình xử lý chất thải và giảm lượng rác thải chất dẻo.

Bên lề hội nghị, đoàn Việt Nam đã có các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo EU và các đoàn đại biểu quốc tế, thông tin trao đổi về đường lối, chính sách phát triển bền vững của Việt Nam, khẳng định nỗ lực của Việt Nam đẩy mạnh hợp tác quốc tế, trong đó có việc thực hiện các khuyến nghị của EU về việc chống đánh bắt cá bất hợp pháp, phối hợp tăng cường bảo tồn và phát huy nguồn lợi biển và đại dương, góp phần bảo đảm an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông.

Hội nghị quốc tế về đại dương lần đầu tiên được tổ chức tại Mỹ năm 2014 theo sáng kiến của cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Dự kiến, hội nghị lần thứ 5 sẽ diễn ra tại Indonesia vào năm 2018.

Theo Vietnam+


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam đẩy mạnh phối hợp đa phương phát huy nguồn lợi biển