Mới đây, Thứ trưởng Bộ NN và MT Nguyễn Hoàng Hiệp cùng các cán bộ của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã có chuyến công tác đến Yên Bái, một trong những địa phương chịu nhiều ảnh hưởng nhất của cơn bão số 3 Yagi.
Lốc xoáy chiều 5/5 quét qua huyện Trấn Yên (Yên Bái) khiến 59 ngôi nhà bị ảnh hưởng, một người bị thương, nhiều diện tích lúa và hoa màu thiệt hại; lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục hậu quả.
Hai cá thể gấu ngựa bị nuôi nhốt gần 20 năm ở Yên Bái vừa được giải cứu và chuyển về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Bạch Mã. Đây là bước tiến tích cực trong nỗ lực chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật.
Trước nguy cơ cháy rừng lan rộng do thời tiết khô hanh kéo dài, Yên Bái và Cao Bằng đang khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống cháy rừng, siết chặt kiểm soát lửa gần rừng và kích hoạt phương án “4 tại chỗ”.
Tỉnh Yên Bái đang nỗ lực đạt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn đô thị sẽ vượt quá 95%, trong khi khu vực nông thôn đạt trên 60%.
Hiện nay, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đang vào cao điểm của mùa khô hanh, cộng với việc người dân chuẩn bị đốt nương làm rẫy nên rất dễ xảy ra các vụ cháy lan vào rừng.
Yên Bái hướng đến bảo tồn và khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, góp phần phát triển bền vững, đảm bảo cân bằng sinh thái và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.
Năm 2025, tỉnh Yên Bái phấn đấu trồng 15.500 ha rừng các loại, trong đó phấn đấu trồng trên 12.000 ha rừng trong vụ xuân, tỷ lệ che phủ rừng giữ ổn định 63%.
Năm 2025, tỉnh Yên Bái phấn đấu trồng 15.500 ha rừng các loại, trong đó phấn đấu trồng trên 12.000 ha rừng trong vụ xuân, tỷ lệ che phủ rừng giữ ổn định 63%.
Yên Bái đẩy mạnh trồng rừng gỗ lớn, hướng tới phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững, vừa nâng cao thu nhập cho người dân, vừa góp phần bảo vệ môi trường.
Theo thông tin từ Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trong năm 2024 trên cả nước xảy ra 482 trận động đất, có độ lớn từ 2,5 đến 5 độ, tập trung chủ yếu tại huyện Kon Plong, Kon Tum.
Yên Bái đã phân bổ gần 244 tỷ đồng để giúp các hộ dân, gia đình bị thiệt hại sau bão số 3 từng bước ổn định cuộc sống, tái thiết sau lũ và khôi phục phát triển sản xuất nông nghiệp.
Tổng kinh phí để khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra là trên 312,7 tỉ đồng, Yên Bái đề nghị các địa phương rà soát, hoàn thành phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại về người và tài sản. Trong đó, phải đảm bảo mục tiêu 100% hộ dân bị thiệt hại về nhà ở đều có nhà mới trước Tết Nguyên đán.
Cơn mưa lớn kéo dài từ đêm 15/10 đến sáng 16/10, khiến nhiều nơi ở Yên Bái bị ngập sâu, giao thông chia cắt, hàng trăm hộ dân bị cô lập, nhiều điểm có nguy cơ bị sạt lở cao.
Từ đêm qua đến sáng nay (16/10), trên địa bàn tỉnh Yên Bái mưa lớn ở nhiều nơi, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ, đặc biệt là khu vực thành phố Yên Bái và các huyện Trấn Yên, Yên Bình.
Theo dự báo, khu vực các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái lũ trên các sông đã xuống nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sạt lở đất ngay cả khi không mưa.
Mưa lớn kéo dài, mô hình độ ẩm đất tại nhiều khu vực ở tỉnh Yên Bái đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ tới.
Do tình hình mưa lớn, mực nước sông Hồng, đoạn qua địa phận thành phố Yên Bái (Yên Bái) lên trên báo động 3, tràn vào một số tuyến phố giáp bờ sông. Đây là lần thứ 2 trong gần 1 tháng người dân Yên Bái lại tiếp tục chạy lũ.
Do ảnh hưởng sau đợt mưa lũ lịch sử bão số 3 (Yagi), tỉnh Yên Bái đã quyết định miễn 100% học phí năm học 2024-2025 cho trẻ em mầm non, học sinh, học viên trên địa bàn tỉnh.