Lũ trên sông Cầu xuống chậm, nguy cơ tiếp tục ngập lụt vùng trũng Bắc Bộ
Lũ trên sông Cầu và sông Thương đang xuống chậm, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh miền núi Bắc Bộ sau nhiều ngày mưa lớn.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong hôm nay (24/6) và ngày mai (25/6), lũ ở hạ lưu sông Cầu sông Thương tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động (BĐ) 1. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Trước đó, từ tối ngày 20 đến sáng 23/6, trên địa bàn các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Bắc Giang đã có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 150-200mm, riêng Thái Nguyên có mưa đặc biệt lớn từ 200-300mm. Một số trạm ghi nhận tổng lượng mưa lớn hơn như: Đồng Hỷ (Thái Nguyên) 415mm; Cúc Đường (Thái Nguyên) 414mm; Gia Bẩy (Thái Nguyên) 412mm; Tiên Nguyên 1 (Hà Giang) 350mm; Thành Long (Tuyên Quang) 314mm; Chợ Cháy (Hà Nội) 283mm; Kim Sơn (Hòa Bình) 278mm.
Mưa cường suất lớn, lũ sông Cầu lên nhanh đã gây ngập lụt cục bộ, nhất là tại các đô thị ở nhiều địa phương như Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn; nhất là tại tỉnh Thái Nguyên (xảy ra ngập lụt nghiêm trọng ven sông Cầu và các đô thị Thái Nguyên, Phổ Yên). Tính đến chiều tối 22/6, mưa lũ đã làm 2 người chết do lũ cuốn và sạt lở đất, nhiều nhà cửa, diện tích sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng do ngập lụt.
Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai khuyến cáo các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ thực hiện nghiêm Công điện số 94/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung triển khai công tác khắc phục hậu quả thiên tai, sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân; tiếp tục rà soát, tổng hợp thiệt hại.
Các tỉnh Thái Nguyên, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang thực hiện tuần tra canh gác bảo vệ đê điều theo đúng quy định để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố có thể xảy ra ngay từ giờ đầu, đảm bảo an toàn đê điều.