Nước và cuộc sống

Miền Bắc đối mặt nguy cơ ngập úng do mưa lớn, lũ sông Cầu tiếp tục dâng cao

Anh Minh 23/06/2025 16:00

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong chiều và tối nay (23/6), mực nước tại hạ lưu sông Cầu và sông Thương tiếp tục dâng cao, có thể gây ngập úng tại các vùng trũng ven sông thuộc hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.

Vào lúc 7h sáng nay, mực nước tại sông Cầu (Bắc Ninh) ở trạm Gia Bảy đo được 25,27m, vượt báo động 1 là 0,27m; tại Đáp Cầu là 4,64m, vượt báo động 1 là 0,34m. Trong khi đó, tại sông Thương (Bắc Giang), mực nước tại Cầu Sơn đạt 15,71m (dưới báo động 3 là 0,29m) và tại Phủ Lạng Thương là 4,56m, cao hơn báo động 1 là 0,26m.

song_cau_tiep_tuc_dang_cao_11.jpg
Cảnh báo nguy cơ lũ ở hạ lưu sông Cầu, sông Thương, gây ngập úng cho vùng ven sông ở Bắc Ninh, Bắc Giang.

Dự kiến, lũ sẽ tiếp tục lên mức từ báo động 1 đến báo động 2 trong chiều và tối nay, sau đó có xu hướng giảm. Tuy nhiên, nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp ven sông Cầu và sông Thương vẫn ở mức cao.

Cùng thời điểm, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, với lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, có nơi trên 80mm. Thời điểm mưa chủ yếu vào chiều tối và đêm, tiềm ẩn các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể dẫn đến lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất và ngập úng nghiêm trọng tại vùng thấp.

Từ ngày 21/5 đến 20/6, miền Bắc đã trải qua 5 đợt mưa lớn liên tiếp, gây ra thiệt hại đáng kể về người và tài sản tại nhiều địa phương, đặc biệt là khu vực miền núi. Một số nơi như Lạng Sơn và Phú Thọ ghi nhận lượng mưa kỷ lục trong ngày.

Dự báo trong 10 ngày tới, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục hứng chịu mưa vừa đến mưa rất to, đặc biệt trong hai ngày 25 và 26/6. Mưa lớn kéo dài sẽ làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất – những loại hình thiên tai nguy hiểm, xảy ra bất ngờ và khó dự đoán.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Miền Bắc đối mặt nguy cơ ngập úng do mưa lớn, lũ sông Cầu tiếp tục dâng cao
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.