Hồ treo “đói” nước, người dân cầu cứu chính quyền

Yến Anh (T/h)|04/04/2018 08:57
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Đối với người dân vùng núi đá Hà Giang, những chiếc “hồ treo” là ước mơ bấy lâu nay của họ. Tuy nhiên, niềm vui chưa được bao lâu thì giờ đây, khi mỗi mùa khô đến, họ lại phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt do “hồ treo” không có nước.

“Hồ treo” trên Cao nguyên đá Đồng Văn cạn trơ đáy vào mùa khô

Từ năm 2006-2010, Chính phủ đã phê duyệt cho xây dựng thêm trên 40 hồ treo tại các huyện vùng cao nguyên đá Hà Giang. Bên cạnh nhiều hồ phát huy hiệu quả, phục vụ đắc lực đời sống của đồng bào thì ở các xã Vần Chải, Hố Quáng Phìn, Sủng Trái, Lũng Thầu vẫn còn các hồ chưa phát huy hết hiệu quả như mong muốn.

Nhiều hộ dân phải đi từ 5 đến 7km để lấy nước về sinh hoạt; một số đơn vị trường học khi “hồ treo” cạn nước, không đủ nước dùng cũng phải mua nước từ khu vực khác chở tới; một số hộ dân, đơn vị trường học đã đầu tư mua thêm các téc, bình chứa nước nhưng cũng chỉ đáp ứng được trong thời gian ngắn.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô, người dân trên vùng Cao nguyên đá Đồng Văn mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, khảo sát các khu vực thường xuyên thiếu nước để đầu tư xây dựng thêm “hồ treo” chứa nước phục vụ sinh hoạt của người dân.

Yến Anh (T/h)

Bài liên quan
  • Tập trung khắc phục hậu quả gió lốc gây nhiều thiệt hại tại Hà Giang
    Trận mưa to, kèm gió lốc xảy ra ở hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã làm ảnh hưởng đến nhà cửa, công trình phúc lợi, điểm trường, nhà văn hóa thôn, trạm y tế, cột điện đổ gẫy... Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hồ treo “đói” nước, người dân cầu cứu chính quyền