Triệt phá nhiều đường dây sản xuất, buôn bán thuốc và mỹ phẩm giả quy mô lớn
Nhiều đường dây sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh, viên hoàn An Cung và mỹ phẩm giả với quy mô lớn vừa bị lực lượng công an phát hiện, triệt phá tại nhiều tỉnh, thành phố. Hàng chục nghìn hộp, lọ thuốc cùng gần 20 triệu sản phẩm mỹ phẩm giả bị thu giữ, hé lộ những thủ đoạn tinh vi trong sản xuất, quảng cáo và phân phối hàng giả trên thị trường.
Thuốc giả được sản xuất tại nhà, quảng cáo tràn lan trên mạng
Ngày 17/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh do Bùi Văn Trường (sinh năm 1972, trú tại xã Kim Thành, thành phố Hải Phòng) cầm đầu.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Tân Mai phát hiện Bùi Thị Xuân (sinh năm 1996, trú tại phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An) có hành vi buôn bán thuốc chữa bệnh giả. Thông tin, tài liệu sau đó được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để xác minh, xử lý theo thẩm quyền.
Ngày 2/6/2026, lực lượng công an khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Xuân, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh thuốc đặc trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng cùng 79 lọ thuốc thành phẩm. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Xuân tham gia đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Hai ngày sau, lực lượng công an tiếp tục khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Bùi Văn Trường tại xã Kim Thành, thành phố Hải Phòng, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến việc sản xuất, mua bán các loại thuốc được quảng cáo điều trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng, bệnh dạ dày và tiêu u, cùng số lượng lớn thuốc thành phẩm.
Theo kết quả điều tra, Trường trực tiếp tổ chức sản xuất thuốc giả bằng cách mua thảo dược, thuốc tân dược, máy móc, thiết bị và dụng cụ về nhà để tự sản xuất. Quá trình này không tuân thủ quy trình, không định lượng chính xác các thành phần. Đối tượng sử dụng hỗn hợp thuốc tân dược và dược liệu, sau đó đóng gói, dán nhãn, quảng cáo sản phẩm được bào chế 100% từ thảo dược theo “công thức gia truyền”.

Để mở rộng thị trường, Trường móc nối với một số người có ảnh hưởng trên không gian mạng (KOL), quản trị viên các trang và hội nhóm để quảng cáo, phân phối sản phẩm. Các đối tượng trong đường dây tiếp tục san chiết, đóng gói, đặt in tem nhãn riêng, quảng cáo và bán lại cho người tiêu dùng nhằm thu lợi bất chính.
Cơ quan công an xác định, từ tháng 2 đến tháng 6/2026, đường dây đã bán thuốc trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng cho hàng nghìn khách hàng trên cả nước, thu lợi bất chính khoảng 5 tỷ đồng. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 20.000 lọ thuốc, hơn 100 kg nguyên liệu dùng để điều chế thuốc, 2 máy xay thuốc, 1 máy sấy công nghiệp và 850 triệu đồng tiền mặt.
Viên hoàn An Cung giả đội lốt hàng ngoại nhập
Một vụ việc khác được Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng. Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một số tài khoản trên Zalo, Facebook đăng bán viên hoàn An Cung, quảng cáo sản phẩm có nguồn gốc Hàn Quốc và giới thiệu công dụng liên quan đến phòng, chống đột quỵ.
Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định đường dây có sự tham gia của nhiều đối tượng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh. Các sản phẩm được quảng cáo là hàng có nguồn gốc Hàn Quốc, Trung Quốc nhưng không được nhập khẩu chính ngạch như thông tin thể hiện trên bao bì.
Thay vì nhập khẩu thành phẩm, các đối tượng mua viên hoàn, nguyên liệu trôi nổi, không rõ nguồn gốc cùng vỏ hộp, tem, nhãn mác từ Trung Quốc, sau đó vận chuyển về Việt Nam để đóng gói, hoàn thiện sản phẩm. Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, viên hoàn được sản xuất chủ yếu từ bột mì, hóa chất, chất tạo màu và một số nguyên liệu khác.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Nguyễn Thanh Phương Tuyền (sinh năm 1988, trú tại tỉnh Đồng Tháp), Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dược mỹ phẩm Tami Natural Home, là đầu mối tổ chức sản xuất và cung cấp hàng hóa cho các đối tượng trong đường dây.
Theo tài liệu điều tra, mỗi hộp An Cung giả sau khi hoàn thiện có giá khoảng 105.000 đồng. Qua nhiều tầng trung gian, sản phẩm đến tay người tiêu dùng với giá gần 3 triệu đồng/hộp, cao gấp gần 30 lần giá thành.
Đáng chú ý, người tìm mua sản phẩm phần lớn là người cao tuổi, người có bệnh lý tim mạch, huyết áp, có nhu cầu phòng ngừa nguy cơ sức khỏe. Việc sử dụng sản phẩm làm từ nguyên liệu không rõ nguồn gốc, có hóa chất và chất tạo màu chưa được kiểm soát tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Tâm lý tin tưởng vào sản phẩm được quảng cáo là thuốc phòng bệnh còn có thể khiến người bệnh chủ quan, chậm đến cơ sở y tế khi xuất hiện dấu hiệu bất thường.
Khám xét đồng loạt 8 địa điểm tại Thanh Hóa, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh, lực lượng chức năng thu giữ 10.000 hộp An Cung các loại, khoảng 300 kg viên hoàn, tương đương hơn 1 triệu viên, 3.000 vỏ hộp, hơn 20.000 tem, nhãn mác cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ đóng gói.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự; đồng thời bắt tạm giam 8 bị can. Một bị can được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh do đang chăm sóc con dưới 36 tháng tuổi.
Gần 20 triệu sản phẩm mỹ phẩm giả bị thu giữ
Không chỉ liên quan đến viên hoàn An Cung, quá trình điều tra tại Thanh Hóa còn làm rõ hoạt động sản xuất mỹ phẩm giả với quy mô lớn do Nguyễn Thanh Phương Tuyền tổ chức. Theo cơ quan công an, đây là vụ sản xuất mỹ phẩm giả có quy mô lớn nhất từ trước đến nay mà Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, đấu tranh.

Dưới vỏ bọc Công ty TNHH Sản xuất Dược mỹ phẩm Tami Natural Home, có địa chỉ tại Khu công nghiệp Tân Đức, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh, Tuyền vừa tổ chức sản xuất mỹ phẩm mang thương hiệu Tami, vừa sản xuất mỹ phẩm giả mang thương hiệu của một số nước như Australia và Hàn Quốc.
Các mặt hàng bị làm giả gồm sữa rửa mặt, nước hoa hồng, nước tẩy trang, son dưỡng và nhiều loại mỹ phẩm khác. Hoạt động sản xuất được tổ chức bằng hệ thống máy móc, dây chuyền tại công ty để phối trộn nguyên liệu, đóng hộp, dán tem, nhãn, hoàn thiện bao bì rồi đưa sản phẩm ra thị trường qua các kênh phân phối.
Các sản phẩm được làm giả với thủ đoạn tinh vi, khiến người tiêu dùng khó phân biệt hàng thật, hàng giả bằng mắt thường. Đến nay, lực lượng công an đã thu giữ gần 20 triệu sản phẩm thuộc 64 mã hàng giả; tổng khối lượng hàng hóa, nguyên liệu, máy móc và thiết bị ước tính hơn 1.000 tấn.
Ngày 22/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố 7 bị can về tội “Buôn bán hàng giả”, đồng thời bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Phương Tuyền về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm”.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
Cảnh giác với thuốc và mỹ phẩm quảng cáo trên mạng
Các vụ việc cho thấy thủ đoạn làm giả ngày càng tinh vi, từ tự sản xuất thuốc không tuân thủ quy trình, quảng cáo sai sự thật về thành phần và công dụng đến việc sử dụng bao bì, tem nhãn giả để tạo vỏ bọc hàng ngoại nhập. Việc tận dụng mạng xã hội, người có ảnh hưởng và các hội nhóm trực tuyến cũng giúp sản phẩm giả tiếp cận số lượng lớn khách hàng tại nhiều địa phương.
Trước tình trạng này, Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân thận trọng khi lựa chọn, sử dụng thuốc và thực phẩm chức năng, đặc biệt với sản phẩm được quảng cáo, rao bán trên mạng xã hội. Người tiêu dùng không nên tin vào những lời quảng cáo thổi phồng công dụng, ham giá rẻ hoặc tự ý sử dụng sản phẩm khi chưa xác minh rõ nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng.
Người dân cần lựa chọn sản phẩm được cấp phép lưu hành, mua tại các cơ sở kinh doanh hợp pháp, uy tín; đồng thời chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.
Việc nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm và không sử dụng thuốc, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và góp phần đấu tranh với hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả.




