3 thiên đường chụp ảnh hoa gạo cách Hà Nội hơn 20km

Yến Anh|28/03/2018 04:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Cánh đồng hoa đẹp tựa “nàng Kiều” ở An Giang hấp dẫn khách du lịch

(Moitruong.net.vn) – Hoa gạo gắn với làng quê Bắc Bộ gợi nhớ vẻ đẹp thanh bình, mộc mạc. Nếu như muốn được một lần ngắm nhìn những cây hoa gạo đỏ rực rỡ, sau đây, moitruong.net.vn xin được giới thiệu tới độc giả những địa điểm có hoa gạo nở rực rỡ nhất.

Ảnh minh họa

Hoa gạo (hay còn gọi là hoa mộc miên, pơ lang) gắn với làng quê Bắc Bộ bởi gần như nơi nào cũng có một cây, thường ở đầu làng hoặc giữa đồng. Cùng là núi non sông nước hoặc cảnh vật thân thương của miền quê đó, nhưng mọi thứ nên thơ, mềm mại hơn vì những sắc đỏ hoa gạo bung nở tuyệt đẹp như câu thơ của Trọng Bảo: “Hoa gạo như ngọn lửa/Cháy đỏ trời tháng ba…”.

Sau đây, moitruong.net.vn xin được giới thiệu tới độc giả những địa điểm có hoa gạo xung quanh thành phố Hà Nội:

Mỹ Đức, Hà Nội

Hàng hoa gạo ở thôn Đoan Nữ

Cây gạo ở thôn Đoan Nữ (xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức) dễ chụp và có nhiều hoa, nằm ven mương đào phía sau có chân núi làm hậu cảnh. Đây cũng là rặng gạo từng xuất hiện trong bộ phim Mùa hoa gạo ven sông.

Chùa Trầm

Hoa gạo nở rực trước Núi Trầm

Nằm cách trung tâm thủ đô hơn 20km, chùa Trầm là điểm đến lí tưởng dành cho nhiều du khách có hứng thú với cây hoa gạo. Tại đây, chúng ta không chỉ được chiêm ngưỡng những cây hoa gạo nở đỏ một góc trời mà còn được đắm mình vào một không gian cổ kính của đền chùa nơi đây.

Chùa Hương

Hoa gạo ở chùa Hương

Chùa Hương là điểm đến quen thuộc của giới nhiếp ảnh gia khi muốn chụp ảnh hoa gạo. Phong cảnh hai bên bờ suối Yến kết hợp núi non trùng điệp của dãy Hương Tích sẽ giúp tạo nên những bức ảnh tuyệt vời.

Yến Anh 

Bài liên quan
  • Hà Nội: Mở rộng không gian, chỉnh trang đô thị quanh hồ Hoàn Kiếm
    Hà Nội đang nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận theo hướng mở rộng không gian công cộng, tái cấu trúc hệ thống quảng trường, công viên, tuyến phố đi bộ và các công trình kiến trúc. Mục tiêu là hình thành một chỉnh thể không gian đô thị lấy hồ Hoàn Kiếm làm trung tâm, tăng kết nối với khu phố cổ, Nhà hát Lớn và các thiết chế văn hóa, đồng thời nâng cao chất lượng cảnh quan, hạ tầng và môi trường đô thị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
3 thiên đường chụp ảnh hoa gạo cách Hà Nội hơn 20km
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.